V-League 2018 sau 2 vòng đấu: Số cổ động viên tới sân trung bình ấn tượng nhất Đông Nam Á

Thứ ba, 20/03/2018 15:17
(ĐCSVN) – Theo Ban tổ chức V-League 2018 qua 2 vòng đấu đã có tổng cộng 131.000 người tới sân, giúp giải đấu đạt số cổ động viên (CĐV) trung bình 10.917 người. Đây có lẽ là số CĐV tới sân trung bình ấn tượng nhất Đông Nam Á.

                           Sân Hàng Đẫy như mở hội với sự cuồng nhiệt của các cổ động viên Hải Phòng.

Ảnh: Hải Đăng

Có thể nói, một trong những điểm sáng nhất sau 2 vòng đấu V-League 2018 là lượng khán giả tới sân cổ vũ cho các đội bóng. Theo số liệu thống kê từ Ban tổ chức (BTC), ngay từ đầu mùa giải, lượng khán giả đến sân đã tăng cao vượt bậc so với mùa giải năm ngoái.

Cụ thể, có tới 60.000 khán giả đã tới sân tại vòng 1, trung bình 12.000 người mỗi trận (chưa tính hai trận đấu bù).

Tại sân Pleiku, nơi diễn ra trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và B.Bình Dương. Để đề phòng sự cuồng nhiệt của người hâm mộ, BTC sân đã tiến hành bán vé mùa trước đó vài ngày. Thế nhưng, dòng người vẫn cuồng nhiệt kéo đến chật bốn khán đài. Một chỉ số khác cho thấy HAGL tiếp tục là đội bóng được quan tâm nhất ở mùa giải 2018. Ngay ở vòng đầu, đội bóng nhà bầu Đức đã không có đối thủ về số người theo dõi trên kênh youtube của V-League.

Cụ thể, trong 5 trận đấu được phát trực tiếp trên kênh youtube của V-League, trận HAGL gặp B.Bình Dương thu hút hơn 660.000 người theo dõi. Đứng thứ 2 là trận Hà Nội gặp Hải Phòng với 409.000 lượt xem. Trận Than Quảng Ninh gặp SHB Đà Nẵng thu hút hơn 343.000 lượt xem

Đặc biệt, có những sân như Thiên Trường (Nam Định) có tới 22.000 CĐV tới sân cổ vũ thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sau 7 năm trở lại “mái nhà xưa”, đội bóng thành Nam nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ người hâm mộ quê nhà khi trở lại với V-League. Một trận đấu mà thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ hài lòng với 1 điểm giành được trước Câu lạc bộ Xổ số kiến thiết Cần Thơ.

Trong khi đó, sân Hàng Đẫy bấy lâu nay vốn xem là hiu quạnh bỗng “thức giấc” với số lượng khán giả đầy mơ ước, 13.000 người, khi chủ nhà Hà Nội tiếp đón Hải Phòng. Sự sôi động được thể hiện khi các cổ động viên đội khách đốt pháo sáng khiến trận đấu bị “vỡ” tới tận ba phút.

Ở vòng đấu thứ 2 chứng kiến 4/7 sân thu hút từ 10.000 khán giả tới theo dõi trận đấu. Trong đó, ấn tượng nhất là sân Lạch Tray (Hải Phòng) nơi diễn ra trận cầu tâm điểm giữa Hải Phòng gặp HAGL có tới 21.000 người xem trực tiếp. Các sân còn lại cũng đón từ 1 vạn khán giả trở lên, như Thanh Hóa 12.000 người, Hòa Xuân 11.000, sân Vinh 10.000. Những sân bóng đìu hiu như Thống Nhất hay Bình Dương cũng lần lượt có 4000 và 5000 người xem.

Ông Nguyễn Thành Vinh chuyên gia bóng đá lý giải nguyên nhân khán giả tăng đột biến so với các mùa giải trước: “Rõ ràng hiệu ứng U23 Việt Nam đã kéo khán giả trở lại với các sân đấu. Như các bạn đã thấy, các trận đấu mà có sự góp mặt của cầu thủ U23 Việt Nam đều thu hút một lượng rất lớn CĐV. Đó là những tín hiệu đáng mừng cho bóng đá Việt Nam”./.

NM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực