Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác thúc đẩy bóng đá 2 nước phát triển

Thứ năm, 22/03/2018 18:20
Sáng 22/3, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA).

Hai bên cam kết đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động liên quan đến bóng đá ở  khu vực và quốc tế; chia sẻ, trao đổi nguồn nhân lực để phát triển bóng đá; cử các chuyên gia bóng đá tham gia hội thảo, diễn đàn,  khóa học về bóng đá ở mỗi quốc gia. 

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Hùng Dũng và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc Mong Gyu Chung ký kết hợp tác giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc. (Nguồn: vff.org.vn)

Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí cử các huấn luyện viên có kinh nghiệm sang giảng dạy hoặc hỗ trợ tại mô hình Học viện bóng đá quốc gia; trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, pháp lý về bóng đá; chia sẻ kiến thức về khoa học và công nghệ trong y học thể thao, thông tin về phương pháp phục hồi chức năng thông qua rèn luyện thể chất;… 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Hùng Dũng khẳng định: Biên bản ghi nhớ hợp tác này là một hoạt động nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đến Việt Nam, trong đó có chuyến thăm tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Chủ tịch Lê Hùng Dũng đánh giá mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và  Hàn Quốc trong môn bóng đá có nhiều bước phát triển tốt đẹp, được thể hiện cụ thể thông qua các sự kiện giao lưu bóng đá, phối hợp và hỗ trợ trong công tác tập huấn của các đội tuyển quốc gia, cũng như giới thiệu chuyên gia giỏi sang làm việc. Đặc biệt, ông Park Hang Seo hiện đang là Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam cùng các trợ lý Lee Young Jin, Bae Ji Won... đã đóng góp công lớn trong kỳ tích giành huy chương Bạc châu Á 2018 của đội tuyển U23 Việt Nam vừa qua… 

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Hùng Dũng tin tưởng những kết quả đạt được từ Bản ghi nhớ hợp tác này sẽ đưa mối quan hệ giữa Liên đoàn Bóng đá hai bên đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn. 

Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác thân thiết giữa 2 quốc gia và 2 Liên đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc Mong Gyu Jung nêu rõ: Thành tích mà đội tuyển U23 Việt Nam giành được tại Giải bóng đá vô địch U23 châu Á 2018 là nhờ vào sự lãnh đạo và đồng lòng của cả hệ thống, trong đó có đóng góp không nhỏ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết hôm nay sẽ góp phần thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước về nhân lực, đào tạo trẻ và các vấn đề khác của bóng đá… 

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc Mong Gyu Jung tin tưởng rằng bóng đá Việt Nam sẽ vươn tầm châu Á và trở thành cường quốc bóng đá thế giới. Trong quá trình đó, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc mong muốn chung tay hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển môn bóng đá.../. 


Quốc Trị/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực