Cựu chiến binh huyện Phù Cừ (Hưng Yên) tích cực đóng góp xây dựng quê hương

Thứ năm, 03/08/2017 17:13
(ĐCSVN) - Trở về từ chiến trường, với ý chí và bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, hơn 5.700 cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Phù Cừ đã có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển, chuyển mình của quê hương.
Một mô hình phát triển kinh tế của cựu chiến binh xã
Quang Hưng, huyện Phù Cừ (Hưng Yên). Ảnh: PA

Hội Cựu chiến binh huyện Phù Cừ hiện có 20 tổ chức cơ sở hội, 62 chi hội. Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, Hội đã kết nạp hơn 500 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 5.749 hội viên.

Trong 5 năm qua, cán bộ, hội viên cựu chiến binh huyện Phù Cừ đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện. Toàn Hội đã tập hợp, đoàn kết, năng động, sáng tạo hoạt động đúng định hướng Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”. Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, luôn quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ V đề ra, có sự phát triển mới về mọi mặt và đạt hiệu quả trên 3 lĩnh vực: Chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hội còn tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân.

Thực hiện phương châm “Cựu chiến binh nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương”, Hội Cựu chiến binh huyện Phù Cừ đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tổ chức thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị. Các hội viên luôn đoàn kết, thống nhất, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa; nêu cao ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa.

Bên cạnh đó, thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương; tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới; quan tâm giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; thường xuyên vận động cựu quân nhân phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương; xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội vững mạnh.

Đặc biệt, để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội Cựu chiến binh huyện Phù Cừ còn thường xuyên tuyên truyền giúp hội viên thay đổi nhận thức về sản xuất, kinh doanh. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hội viên có vốn đầu tư sản xuất, các cấp Hội đã đứng ra tín chấp vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Đến nay, 100% tổ chức cơ sở Hội trong huyện đều được vay vốn với gần 2.000 gia đình hội viên vay.

Cùng với đó, Hội Cựu chiến binh huyện còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn khuyến nông, khuyến ngư thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đến nay, nhiều hội viên Hội cựu chiến binh trên địa bàn huyện Phù Cừ đã linh hoạt áp dụng nhiều hình thức để phát triển kinh tế như xây dựng mô hình sản xuất cá - lúa, chăn nuôi tổng hợp, sinh vật cảnh... Điển hình như tại xã Quang Hưng, để giúp hội viên phát triển kinh tế giảm bớt khó khăn về vốn, Hội Cựu chiến binh xã đã tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện với tổng số tiền trên 15,5 tỷ đồng cho 84 hộ gia đình hội viên vay vốn đầu tư phát triển các mô hình kinh tế VAC, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên, Hội Cựu chiến binh huyện Phù Cừ là một trong những điểm sáng của tỉnh về phong trào thi đua phát triển kinh tế. Phong trào đã tạo sức hút lôi cuốn đông đảo hội viên tham gia tích cực. Nhờ vậy, đã có hàng trăm hội viên từ cuộc sống khó khăn vươn lên có kinh tế ổn định, thu lợi nhuận trung bình từ 50 - 70 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Phù Cừ còn tham gia có hiệu quả trong phong trào “Cựu chiến binh Hưng Yên chung sức xây dựng nông thôn mới”. Nhiều cựu chiến binh đã có những ý kiến đóng góp sát thực vào kế hoạch xây dựng nông thôn mới ở địa phương và được nhân dân tín nhiệm cử tham gia ban giám sát các công trình của thôn, xã. Cụ thể, Hội Cựu chiến binh huyện Phù Cừ đã vận động người dân hiến được hơn 37.000 m2 đất các loại; thực hiện phá dỡ hơn 1.600m tường rào; đóng góp hơn 1,1 vạn ngày công lao động....

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh huyện Phù Cừ sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho cựu chiến binh. 100% hội viên kiên định, vững vàng chính trị và tư tưởng; hàng năm có 100% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 8-10 cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc; trên 98% hội viên gương mẫu và 97% gia đình cựu chiến binh đạt gia đình văn hoá; phấn đấu hàng năm, giảm tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo và cận nghèo theo chuẩn mới từ 1-1,2%/năm, nâng hộ kinh tế khá và giàu lên 75%..../.

Phan Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực