Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Nam lần thứ VI

Thứ tư, 18/10/2017 22:53
(ĐCSVN) - Sáng 18/10, tại TP.Phủ Lý đã diễn ra Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam, Phạm Sỹ Lợi (bên phải) chúc mừng
Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Hà Nam lần thứ VI. Ảnh: AL


Báo cáo tại đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam đã làm tốt vai trò hướng dẫn phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, nhất là phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động, đồng thời bám sát nhiệm vụ kinh tế, xã hội của địa phương để vận động giáo dân thực hiện.

Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, khuyến học khuyến tài, từ thiện nhân đạo, chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước… góp phần tích cực cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giữ gìn an ninh trật tự. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Công giáo còn 2,5%, hộ giàu và khá chiếm 75%.

Đại hội xác định, trong những năm tới Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam sẽ phát huy truyền thống kính Chúa yêu nước, đồng hành cùng dân tộc của đồng bào Công giáo để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước nơi đồng bào Công giáo hòa nhịp với phong trào chung của nhân dân,  tiếp tục “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Phạm Sỹ Lợi và linh mục Trần Xuân Mạnh - quyền Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã chúc mừng Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam và đánh giá cao phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo.

Theo Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trong những năm qua, đồng bào Công giáo luôn chu toàn trách nhiệm công dân và có nhiều đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam đề nghị, trong những năm tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cần tiếp tục nắm bắt và kịp thời phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của người Công giáo để phản ánh, kiến nghị với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc; phổ biến chính sách pháp luật, đặc biệt là Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo tới bà con giáo dân; hướng các phong trào thi đua yêu nước về các xứ, họ đạo, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 57 vị ủy viên. Ông Đoàn Đức Thuận, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam khóa V tiếp tục được Đại hội suy cử làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Hà Nam khóa VI.

Tại Đại hội, có 4 tập thể và 14 cá nhân Công giáo có thành tích suất sắc trong phong trào thi đua yêu nước được tặng Bằng khen của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam./.

Tin, ảnh: AL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực