Lan tỏa hiệu quả các phong trào thi đua

Thứ ba, 20/03/2018 16:10
(ĐCSVN) - Trong năm 2017, bám sát đặc điểm, tình hình địa phương, các phong trào thi đua trên nhiều lĩnh vực của tỉnh Hòa Bình đã có những hiệu quả tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
Nông dân huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) tích cực thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương. Ảnh ĐC

Trong năm 2017, tình hình thiên tai, mưa lũ đã có những ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh miền núi Hòa Bình. Vượt lên những khó khăn đó, trên cơ sở sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương và sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh, nhiều phong trào thi đua yêu nước đã được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Kết quả thu được từ sự lan tỏa của các phong trào thi đua đã thiết thực tạo động lực thức đẩy kinh tế xã hội phát triển; góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trước hết, trong lĩnh vực kinh tế xã hội tổng hợp, các phong trào thi đua sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản được đẩy mạnh cùng với việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Nhiều phong trào thi đua phát triển rộng khắp như: “Phong trào thi đua làm kinh tế giỏi, làm giàu hợp pháp”; “Thi đua phát triển kinh tế trang trại, gắn với hộ gia đình”; “Thi đua tăng tỷ trọng giống mới”; “Thi đua quản lý bảo vệ rừng”… Phong trào thi đua trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ cũng có bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện xuất hiện nhiều phong trào thi đua như: “Cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Lao động giỏi an toàn; lao động với năng suất chất lượng hiệu quả; lao động sáng tạo”; “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất”…

Đặc biệt, đối với lĩnh vực văn hóa, xã hội, các phong trào thi đua đã có sự lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp qua đó vừa giúp các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa giúp phát triển đời sống cộng đồng các dân tộc trong tỉnh. Điển hình như trong hoạt động giáo dục đào tạo, các phong thi đua đã được gắn với thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; phong trào mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo; cuộc vận động dân chủ, kỷ cương, tình thương trách nhiệm; phong trào thi đua hai tốt, giỏi việc nước đảm việc nhà, phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực. Trên lĩnh vực y tế thi đua thực hiện lời dạy của Bác Hồ "lương y phải như từ mẫu". Đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, đã duy trì và phát triển các phong trào: “Xây dựng quốc phòng và an ninh vững mạnh; thi đua quyết thắng; toàn dân bảo vệ an  ninh Tổ quốc”. Hội Nông dân các cấp có phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”; Hội Cựu chiến binh các cấp với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; Hội liên hiệp phụ nữ với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Mặt trận Tổ quốc có phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”…

Song song với đó, phong trào thi đua gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cũng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều phong trào thi đua được triển khai rộng khắp như: Xây dựng đường giao thông nông thôn; toàn dân tham gia làm giao thông nội đồng; hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình công cộng; bảo vệ môi trường theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhờ vậy, trong năm 2017, toàn tỉnh đã có thêm 11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; qua đó nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của Hòa Bình lên 50 xã. Bình quân mỗi xã đạt 13,6 tiêu chí (vượt 4,62% kế hoạch). Theo đồng chí đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, việc duy trì và nhân rộng các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh và các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức nhiều phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, lĩnh vực công tác được giao đã là động lực chủ yếu để Hòa Bình đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2017 vừa qua.

Tìm hiểu được biết, hiệu quả các phong trào thi đua đã góp phần tích cực trong việc nâng cao đời sống mọi mặt của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng, văn hóa, giáo dục, y tế của tỉnh đang ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng lên. Chính trị ổn định, kinh tế xã hội phát triển, an ninh quốc phòng được giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội phát triển. Từ những kết quả đó nên tuy còn nhiều khó khăn và thử thách, song thông qua các phong trào thi đua đã giúp khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để Hòa Bình phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn thúc đẩy kinh tế tăng trưởng khá và vững chắc; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; các ngành, các lĩnh vực sản xuất đều có bước phát triển… Ghi nhận những kết quả của các phong trào thi đua, trong năm 2017 vừa qua, tỉnh Hòa Bình đã có: 04 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 04 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; 01 tập thể, 02 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 01 tập thể và 08 cá nhân vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 846 tập thể và 908 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng…

Bên cạnh những kết quả tích cực nói trên, việc tổ chức các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cũng còn một số điểm tồn tại như: hội đồng thi đua khen thưởng ở số ít cơ sở chưa thực hiện tốt vai trò tham mưu, xét duyệt khen thưởng; phong trào thi đua ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là đơn vị cấp xã và doanh nghiệp chưa được duy trì thường xuyên; cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng ở cơ sở không ổn định; còn biểu hiện hình thức, nể nang trong hoạt động bình xét tại một số khối thi đua…

Được biết, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua theo phương châm “Cụ thể, thực chất, hướng về cơ sở”. Trong đó, các phong trào thi đua sẽ tập trung hướng vào mục tiêu chính là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Với sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực, có hiệu quả của cán bộ, đảng viên cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tin tưởng các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Hòa Bình sẽ tiếp tục có bước lan tỏa sâu rộng; góp phần xây dựng quê hương Hòa Bình ngày thêm phát triển, mạnh giàu./.

Đoàn Cần - Quang Đạo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực