Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao giải thưởng cho cán bộ công đoàn tiêu biểu

Chủ nhật, 24/07/2016 15:45
Ngày 24/7, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2016) và trao tặng “Giải thưởng 28/7” cho 9 Chủ tịch công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao giải thưởng 28/7 cho Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, 41 năm qua, từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của Công hội Ba Son, Công đoàn Sài Gòn - Chợ Lớn trước đây, Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và phát triển ngày càng lớn mạnh, số lượng, chất lượng đoàn viên, công nhân viên chức, lao động không ngừng tăng lên, trở thành lực lượng chủ lực quan trọng, đóng góp trực tiếp vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của thành phố. Nhiều nội dung, phương thức hoạt động của các cấp công đoàn thành phố được đổi mới, trong đó có nhiều phong trào phát huy sức mạnh của giai cấp công nhân trong công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển Thành phố và đất nước. 


Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu trong thời gian tới, các cấp công đoàn thành phố phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa, hoàn thành các mục tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội mà Đảng bộ, chính quyền thành phố đã đề ra trong năm 2016 và các năm tiếp theo; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức cho công nhân viên chức, lao động học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Các cấp công đoàn xây dựg các chương trình hành động gắn với thực tiễn, trong đó chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của lực lượng công nhân viên chức, lao động thành phố tham gia thực hiện 7 Chương trình đột phá của Thành phố. 

Tổ chức Công đoàn thành phố tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện pháp luật lao động, chế độ chính sách đối với người lao động, đồng thời gặp gỡ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, thực sự là người đại diện tin cậy, thân thiết của người lao động, thường xuyên và kịp thời bên cạnh họ khi có khó khăn, tích cực chăm lo chế độ, chính sách, đời sống vật chất, tinh thần cho họ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố./. 

Nguyễn Cúc/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực