Khối bộ, ngành Nội chính Trung ương Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua

Khối bộ, ngành Nội chính Trung ương: Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua

(ĐCSVN) - Thông qua việc hưởng ứng và tổ chức các phong trào thi đua, nhiều lĩnh vực công tác trong Khối Thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được kết quả tốt, khẳng định vai trò tích cực của việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”
(ĐCSVN) - Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Huyện uỷ Chợ Mới (An...
Nông dân điển hình trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới
Nông dân điển hình trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới
(ĐCSVN) - Hưởng ứng “Phong trào thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới” do Đảng ủy, UBND xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng phát động, ông...
Hội Nông dân Việt Nam triển khai nhiều phong trào thi đua
Hội Nông dân Việt Nam triển khai nhiều phong trào thi đua
(ĐCSVN) - Các phong trào thi đua do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) triển khai vừa có tính thiết thực, vừa mang lại hiệu quả cao.
Phấn đấu trở thành một trong những cơ sở đầu ngành của Quân đội về công nghệ thông tin
Phấn đấu trở thành một trong những cơ sở đầu ngành của Quân đội về công nghệ thông tin

(ĐCSVN) – Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị Viện Công nghệ thông tin, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự tiếp tục xây dựng đơn vị từng bước lớn mạnh, phát triển bền vững, trở thành một trong những cơ sở nghiên cứu đầu ngành của Quân đội, của quốc gia về lĩnh vực công nghệ thông tin.

Người thanh niên làm kinh tế giỏi
Người thanh niên làm kinh tế giỏi

(ĐCSVN) – Mô hình “Trồng cây ăn trái kết hợp với nuôi cá đồng” do anh Trần Minh Thuận, ấp 8 xã Khánh Hội, huyện U Minh (Cà Mau) thực hiện với khoảng 500 gốc táo hồng, 100 gốc nhãn đang vào mùa thu hoạch, dưới ao nuôi cá. Từ mô hình này, bình quân mỗi tháng anh Thuận thu nhập hơn 30 triệu đồng; sau khi trừ chi phí, lãi hơn 250 triệu đồng/năm; giải quyết việc làm cho 4 lao động tại chỗ.

Để mỗi phong trào thi đua thật sự trở thành động lực nâng cao tinh thần làm việc
Để mỗi phong trào thi đua thật sự trở thành động lực nâng cao tinh thần làm việc

(ĐCSVN) - Các đơn vị thành viên của Khối thi đua cần lan tỏa sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của mỗi cơ quan, đơn vị, để mỗi phong trào thi đua thật sự trở thành động lực nâng cao tinh thần làm việc, thúc đẩy cơ quan, đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Phong trào thi đua góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ
Phong trào thi đua góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ

(ĐCSVN) - Thời gian qua, công tác thi đua - khen thưởng được các địa phương trong cụm thi đua vùng Đông Nam Bộ triển khai kịp thời, bám sát các hướng dẫn của Trung ương, nhờ đó động viên, khích lệ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước.

Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023
Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023

(ĐCSVN) - Tối 23/3 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023. Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tới dự và trao giải thưởng.

Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu
Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu

(ĐCSVN) - Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh: Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu là những tấm gương điển hình về tu dưỡng đạo đức cách mạng; tận tụy, sáng tạo trong công tác; mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu...

Ba Đình cần tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2024
Ba Đình cần tổ chức tốt các đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2024

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị quận Ba Đình trong quá trình tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác khen thưởng phải phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt, cần tổ chức tốt các phong trào, các đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tập trung thực hiện phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô…

Tổ chức các phong trào thi đua ăn sâu, lan rộng trong tầng lớp nhân dân
Tổ chức các phong trào thi đua ăn sâu, lan rộng trong tầng lớp nhân dân

(ĐCSVN) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu, tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu cụ thể, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và phải được tiến hành toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, "phải ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt, mọi tầng lớp nhân dân".

Phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Bình đến Hưng Yên
Phát động thi đua xây dựng đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Bình đến Hưng Yên

(ĐCSVN) - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thống nhất phát động thi đua trên công trường dự án đường dây 500kV mạch 3 nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của Dự án; tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng
Đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng

(ĐCSVN) - Thủ tướng đề nghị đánh giá khách quan thực trạng công tác thi đua, khen thưởng; phân tích rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; những gì làm tốt tiếp tục phát huy, những gì chưa tốt thì tìm cách khắc phục, xác định rõ nhiệm vụ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; làm thế nào để đổi mới hơn nữa, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Đặt ra mục tiêu khám sàng lọc cho 1 triệu người dân
Đặt ra mục tiêu khám sàng lọc cho 1 triệu người dân

(ĐCSVN) - Năm 2024, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đặt ra mục tiêu khám sàng lọc cho 1 triệu người dân; vận động 40 bác sĩ trẻ tình nguyện công tác tại 62 huyện nghèo nhất của cả nước và hỗ trợ trên 10 bệnh viện tuyến huyện phát triển hạ tầng thông qua công nghệ số.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định là trường cao cấp của Đảng
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định là trường cao cấp của Đảng

(ĐCSVN) - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, với phương châm: “dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - nêu gương - chất lượng - hiệu quả” toàn hệ thống Học viện cần đổi mới toàn diện, chú trọng cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương, kỷ luật gắn với kiểm tra, giám sát, vượt qua các khó khăn, thách thức nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trên tất cả các mặt công tác.

12 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2023
12 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2023

(ĐCSVN) - 12 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc năm 2023 vừa được Ban Thường vụ Trung ương Đoàn thảo luận, bỏ phiếu lựa chọn tại Hội nghị lần thứ năm, khóa XII diễn ra ngày 3/1 tại Hà Nội.

Hà Giang Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Hà Giang: Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

(ĐCSVN) - Hà Giang đặt mục tiêu thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như: tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 7,5%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 2.460 tỷ đồng; thu hút 3,2 triệu lượt khách du lịch; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,4%;…

18 đề tài, kỹ thuật đoạt giải Nhất hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30
18 đề tài, kỹ thuật đoạt giải Nhất hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30

(ĐCSVN) - Với sự tham gia với 167 đề tài, kỹ thuật mới, Hội đồng Giám khảo gồm 148 y, bác sĩ có nhiều kinh nghiệm và trình độ cao, là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II của các bệnh viện tuyến Trung ương, thành phố đã lựa chọn ra 18 đề tài, kỹ thuật đoạt giải Nhất hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30, năm 2023.

Phát động các phong trào thi đua chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam
Phát động các phong trào thi đua chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

(ĐCSVN) - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu, trước mắt, các địa phương cần kiện toàn ngay Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch triển khai chủ đề, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; phát động các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (1929-2024).

Minh chứng thuyết phục cho sự phát triển của lĩnh vực giáo dục dân tộc
Minh chứng thuyết phục cho sự phát triển của lĩnh vực giáo dục dân tộc

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng 143 em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (HSSVTN DTTS) xuất sắc, tiêu biểu được lựa chọn tuyên dương thực sự là những bông hoa tươi thắm, là niềm tự hào của gia đình, làng bản, là minh chứng thuyết phục cho sự phát triển của lĩnh vực giáo dục dân tộc.

4 đồ án xuất sắc giành giải Nhất giải thưởng Loa Thành lần thứ 35
4 đồ án xuất sắc giành giải Nhất giải thưởng Loa Thành lần thứ 35

(ĐCSVN) - Trong lần tổ chức thứ 35, giải thưởng Loa Thành tiếp nhận 182 đồ án dự thi của 22 trường đại học trên cả nước. Các đồ án được chia về 6 hội đồng chuyên ngành: kiến trúc, quy hoạch, xây dựng dân dụng và công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy, kỹ thuật hạ tầng và môi trường đô thị, kinh tế và quản lý xây dựng.

Lan tỏa các giá trị sống tích cực, nhân văn đến với cộng đồng, xã hội
Lan tỏa các giá trị sống tích cực, nhân văn đến với cộng đồng, xã hội

(ĐCSVN) - Những câu chuyện, những việc làm ý nghĩa của các tấm gương điển hình tiêu biểu góp phần lan tỏa các giá trị sống tích cực, nhân văn đến với cộng đồng, xã hội qua đó góp phần “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp, tạo động lực và quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội.

Tuyên dương 66 gương người tốt, việc thiện năm 2023
Tuyên dương 66 gương người tốt, việc thiện năm 2023

(ĐCSVN) - Năm 2023 cũng là năm đầu tiên Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội triển khai phong trào “Người tốt, việc thiện - chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động.

167 đề tài, kỹ thuật mới tham gia Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30
167 đề tài, kỹ thuật mới tham gia Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30

(ĐCSVN) - Sau hơn một tháng triển khai, đã có 39 bệnh viện, cơ sở y tế đăng ký tham gia Hội thi Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 30 với 167 đề tài, kỹ thuật mới và 12 gian hàng triển lãm sáng tạo trẻ. Đây là số lượng đề tài, kỹ thuật tham gia lớn nhất trong các kỳ hội thi gần đây.

Tuyên dương 20 tấm gương Thanh niên sống đẹp năm 2023
Tuyên dương 20 tấm gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2023

(ĐCSVN) - Đây là giải thưởng cao quý của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu, có việc làm, nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn với cộng đồng, xã hội; những thanh niên gương mẫu chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, nghĩa tình là tấm gương, là động lực cho thanh niên và cộng đồng học tập, noi theo.