Phong trào thi đua góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ

Phong trào thi đua góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ

(ĐCSVN) - Thời gian qua, công tác thi đua - khen thưởng được các địa phương trong cụm thi đua vùng Đông Nam Bộ triển khai kịp thời, bám sát các hướng dẫn của Trung ương, nhờ đó động viên, khích lệ cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng và cả nước.
Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023
Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023
(ĐCSVN) - Tối 23/3 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức lễ tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam...
Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023
Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023
(ĐCSVN) - Tối 20/3, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định công nhận 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm...
Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu
Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu
(ĐCSVN) - Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh: Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu là những tấm gương điển...
Công bố 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022
Công bố 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022

(ĐCSVN) - Năm nay, trong số 156 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 xuất hiện 02 trường hợp tự ứng cử. Riêng lĩnh vực học tập có 33 hồ sơ với nhiều đề cử xuất sắc: 10 đề cử được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, 7 đề cử được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, 5 đề cử được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

“Em muốn trở thành người lính Bộ đội Cụ Hồ”
“Em muốn trở thành người lính Bộ đội Cụ Hồ”

(ĐCSVN) - Đó là tâm sự của Nguyễn Đình Huy, thôn Hạ, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội khi chia sẻ trong buổi UBND Huyện tổ chức cho thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tham quan Nhà truyền thống huyện ngày 3/2 vừa qua.

Hà Nội Huyện Đan Phượng đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì
Hà Nội: Huyện Đan Phượng đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

(ĐCSVN) - Với truyền thống cách mạng, cái nôi của các phong trào thi đua yêu nước mà nổi bật là phong trào ”Phụ nữ Ba đảm đang”, trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của huyện Đan Phượng được triển khai sôi nổi, phong phú, lan tỏa, với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và phát huy hiệu quả, qua đó góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ước mơ trở thành đảng viên của một sinh viên xuất sắc
Ước mơ trở thành đảng viên của một sinh viên xuất sắc

(ĐCSVN) - Nhiệt tình, giỏi giang, trách nhiệm, ham học hỏi, đam mê các cuộc thi là những nhận xét mà mọi người thường nói về Đỗ Minh Hằng, Bí thư chi đoàn lớp D16 - Kiểm toán, Đại học Điện lực. Hằng là một trong những sinh viên xuất sắc vừa nhận giải thưởng Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nối tiếp truyền thống 73 năm Hội Sinh viên Việt Nam
Nối tiếp truyền thống 73 năm Hội Sinh viên Việt Nam

(ĐCSVN) - 684 “Học sinh 3 tốt”, 20 “Học sinh 3 rèn luyện”, 83 “Sinh viên 5 tốt”, 28 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và 104 sinh viên nhận giải thưởng “Sao Tháng giêng” năm 2022 đã được tuyên dương tại Chương trình kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

Phát động phong trào thi đua ngành TN MT năm 2023
Phát động phong trào thi đua ngành TN&MT năm 2023

(ĐCSVN) – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phát động phong trào thi đua toàn ngành TN&MT năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát huy các nguồn lực TN&MT cho tương lai bền vững.

Khơi dậy lòng yêu nước, tiềm năng lao động sáng tạo của đội ngũ công nhân lao động
Khơi dậy lòng yêu nước, tiềm năng lao động sáng tạo của đội ngũ công nhân lao động

(ĐCSVN) - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, thông qua các hoạt động ý nghĩa, các cấp công đoàn Thủ đô đã khơi dậy lòng yêu nước, tiềm năng lao động sáng tạo của đội ngũ công nhân lao động góp phần xây dựng Thủ đô mạnh về kinh tế, vững về chính trị, phát triển về văn hóa xã hội.

EVNHCMC gắn biển Công trình thi đua Trạm 220 110 kV Tân Cảng
EVNHCMC gắn biển Công trình thi đua Trạm 220/110 kV Tân Cảng

(ĐCSVN) - Công trình thi đua Trạm 220/110kV Tân Cảng do Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) thực hiện là công trình thi đua cấp Liên đoàn Lao động thành phố để chào mừng 68 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 – 21/12/2022) và Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát động cuộc thi video clip “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”
Phát động cuộc thi video clip “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”

(ĐCSVN) - Nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động của các cấp Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo Tạp chí Lao động và Công đoàn chủ trì, phối hợp các ban, đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi video clip “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” trên nền tảng mạng xã hội TikTok.

Huyện Đông Anh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Huyện Đông Anh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(ĐCSVN) – Tại buổi Lễ, Phó Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội Đỗ Đức Thịnh đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước về tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh về thành tích trong công tác giai đoạn 2016-2021, góp phần đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2 000 thiếu nhi Hưng Yên đi bộ tặng “Nhà kế hoạch nhỏ” cho 10 trường tiểu học
2.000 thiếu nhi Hưng Yên đi bộ tặng “Nhà kế hoạch nhỏ” cho 10 trường tiểu học

(ĐCSVN) - Với việc tham gia đi bộ hưởng ứng chương trình “Cùng Kun bảo vệ môi trường”, 2.000 thiếu nhi tỉnh Hưng Yên mỗi em đã đóng góp 30.000 đồng vào quỹ Bảo vệ môi trường, từ đó, 10 công trình “Nhà kế hoạch nhỏ” sẽ được trao tặng cho 10 liên đội trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

Phát huy tốt vai trò là các tổ chức trợ giúp và làm công tác xã hội
Phát huy tốt vai trò là các tổ chức trợ giúp và làm công tác xã hội

(ĐCSVN) - Năm 2022, Cụm thi đua các tổ chức xã hội đã phát huy tốt vai trò là các tổ chức trợ giúp và làm công tác xã hội, triển khai tích cực, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác vận động cộng đồng chung tay đóng góp, hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội.

Hiệu quả từ học và làm theo Bác của Hội CCB tỉnh Thái Nguyên
Hiệu quả từ học và làm theo Bác của Hội CCB tỉnh Thái Nguyên

(ĐCSVN) - Đến nay, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Thái Nguyên đã mang lại nhiều kết quả tích cực.

Cầu nối, chỗ dựa quan trọng động viên mỗi đoàn viên, hội viên cùng đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau
Cầu nối, chỗ dựa quan trọng động viên mỗi đoàn viên, hội viên cùng đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau

(ĐCSVN) - 9 tổ chức trong Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp là cầu nối, chỗ dựa quan trọng động viên mỗi đoàn viên, hội viên cùng đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước.

Nhiều đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của các cấp Hội PN
Nhiều đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của các cấp Hội PN

(ĐCSVN) - Để ghi nhận đóng góp của các cấp Hội, tại Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII diễn ra từ 13-15/12 tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội quyết định tặng Cờ thi đua cho Hội LHPN 08 tỉnh/thành dẫn đầu phong trào thi đua, 191 cá nhân đạt danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu” năm 2022...

Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”
Phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025”

(ĐCSVN) - Đề án đặt mục tiêu 100% bộ, ngành, địa phương xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể gương điển hình tiên tiến phù hợp với từng lĩnh vực, ngành nghề, cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng, triển khai kế hoạch phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng và tổ chức tôn vinh điển hình tiên tiến bằng các hình thức biểu dương, tôn vinh phù hợp.

Luôn ghi nhớ, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, hồn cốt của người dân tộc
Luôn ghi nhớ, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, hồn cốt của người dân tộc

(ĐCSVN) - Phát biểu tại lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) xuất sắc, tiêu biểu năm 2022, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn các cá nhân tiếp tục cố gắng, cống hiến cho quê hương, đất nước đồng thời, luôn ghi nhớ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, hồn cốt của người dân tộc.

Giao ban chia sẻ kinh nghiệm cụm thi đua các tỉnh khu vực Tây Nguyên
Giao ban chia sẻ kinh nghiệm cụm thi đua các tỉnh khu vực Tây Nguyên

(ĐCSVN) – Tại Hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 tỉnh Tây Nguyên đã chia sẻ những cách làm hay, những mô hình hiệu quả trong triển khai truyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động…

Bí thư Chi đoàn bản Cang giàu nghị lực
Bí thư Chi đoàn bản Cang giàu nghị lực

(ĐCSVN) - Là con út trong gia đình đông anh em, Tòng Văn Tân không may mắn khi cơ thể phát triển không được bình thường như bạn bè cùng trang lứa. Hoàn cảnh éo le không vì thế làm nhụt đi ý chí phấn đấu, khát vọng làm giàu cho bản thân của chàng trai người Thái này.

Vận động hàng ngàn tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội
Vận động hàng ngàn tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

(ĐCSVN) – Năm 2022, Quỹ vì người nghèo 3 cấp của Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ vận động được trên 188 tỷ đồng. Ngoài ra, các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ chương trình an sinh xã hội trực tiếp trị giá hàng ngàn tỷ đồng.

Cô giáo Hòa của học trò Ma Nới
Cô giáo Hòa của học trò Ma Nới

(ĐCSVN) - Công tác tại trường mẫu giáo Hoa Đào, xã miền núi Ma Nới thuộc huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận tới nay đã 8 năm, cô giáo Mang Thị Hồng Hòa chia sẻ, mỗi ngày đến trường cô luôn mang theo tâm trạng vui tươi, tràn đầy tình yêu thương con trẻ dù học trò của cô rất nghèo và mái trường nơi cô gắn bó còn nhiều lắm những khó khăn.

Tuyên dương các sản phẩm sáng tạo được hiện thực hóa từ trí tuệ và khát khao cống hiến của tuổi trẻ
Tuyên dương các sản phẩm sáng tạo được hiện thực hóa từ trí tuệ và khát khao cống hiến của tuổi trẻ

(ĐCSVN) - Các công trình, sản phẩm, ý tưởng, sáng kiến được tuyên dương là đại diện tiêu biểu cho các công trình, sản phẩm sáng tạo, sáng kiến của tuổi trẻ cả nước được hình thành và hiện thực hóa từ nhiệt huyết, trí tuệ và khát khao cống hiến của tuổi trẻ trong học tập, công tác, lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trong đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Sáng tạo góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước
Sáng tạo góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

(ĐCSVN) - Tại tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi về vai trò của đoàn viên, thanh niên xung kích, sáng tạo trong các lĩnh vực cũng như chia sẻ các mô hình hay, cách làm sáng tạo, giải pháp để thúc đẩy phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Ngày hội trải nghiệm và không gian sáng tạo trẻ
Ngày hội trải nghiệm và không gian sáng tạo trẻ

(ĐCSVN) - Diễn ra trong thời gian 01 ngày, ngày hội trải nghiệm và không gian sáng tạo trẻ diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2022” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem.

Cụm thi đua LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chăm lo cho người lao động
Cụm thi đua LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chăm lo cho người lao động

(ĐCSVN) - Trong năm, công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động được cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 thành phố trực thuộc Trung ương tập trung đẩy mạnh, đối tượng chăm lo được mở rộng hơn, đa dạng ngành nghề, nhất là đối với lao động làm việc trong khu vực phi chính thức, số lượng và chất lượng chăm lo được nâng lên.