Khối bộ, ngành Nội chính Trung ương Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua

Khối bộ, ngành Nội chính Trung ương: Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua

(ĐCSVN) - Thông qua việc hưởng ứng và tổ chức các phong trào thi đua, nhiều lĩnh vực công tác trong Khối Thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được kết quả tốt, khẳng định vai trò tích cực của việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”
(ĐCSVN) - Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Huyện uỷ Chợ Mới (An...
Nông dân điển hình trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới
Nông dân điển hình trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới
(ĐCSVN) - Hưởng ứng “Phong trào thi đua chung tay xây dựng nông thôn mới” do Đảng ủy, UBND xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng phát động, ông...
Hội Nông dân Việt Nam triển khai nhiều phong trào thi đua
Hội Nông dân Việt Nam triển khai nhiều phong trào thi đua
(ĐCSVN) - Các phong trào thi đua do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) triển khai vừa có tính thiết thực, vừa mang lại hiệu quả cao.
Vận động hàng ngàn tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội
Vận động hàng ngàn tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

(ĐCSVN) – Năm 2022, Quỹ vì người nghèo 3 cấp của Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ vận động được trên 188 tỷ đồng. Ngoài ra, các cơ quan đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ chương trình an sinh xã hội trực tiếp trị giá hàng ngàn tỷ đồng.

Cô giáo Hòa của học trò Ma Nới
Cô giáo Hòa của học trò Ma Nới

(ĐCSVN) - Công tác tại trường mẫu giáo Hoa Đào, xã miền núi Ma Nới thuộc huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận tới nay đã 8 năm, cô giáo Mang Thị Hồng Hòa chia sẻ, mỗi ngày đến trường cô luôn mang theo tâm trạng vui tươi, tràn đầy tình yêu thương con trẻ dù học trò của cô rất nghèo và mái trường nơi cô gắn bó còn nhiều lắm những khó khăn.

Tuyên dương các sản phẩm sáng tạo được hiện thực hóa từ trí tuệ và khát khao cống hiến của tuổi trẻ
Tuyên dương các sản phẩm sáng tạo được hiện thực hóa từ trí tuệ và khát khao cống hiến của tuổi trẻ

(ĐCSVN) - Các công trình, sản phẩm, ý tưởng, sáng kiến được tuyên dương là đại diện tiêu biểu cho các công trình, sản phẩm sáng tạo, sáng kiến của tuổi trẻ cả nước được hình thành và hiện thực hóa từ nhiệt huyết, trí tuệ và khát khao cống hiến của tuổi trẻ trong học tập, công tác, lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trong đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Sáng tạo góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước
Sáng tạo góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

(ĐCSVN) - Tại tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi về vai trò của đoàn viên, thanh niên xung kích, sáng tạo trong các lĩnh vực cũng như chia sẻ các mô hình hay, cách làm sáng tạo, giải pháp để thúc đẩy phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Ngày hội trải nghiệm và không gian sáng tạo trẻ
Ngày hội trải nghiệm và không gian sáng tạo trẻ

(ĐCSVN) - Diễn ra trong thời gian 01 ngày, ngày hội trải nghiệm và không gian sáng tạo trẻ diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2022” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem.

Cụm thi đua LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chăm lo cho người lao động
Cụm thi đua LĐLĐ 5 thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chăm lo cho người lao động

(ĐCSVN) - Trong năm, công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động được cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 thành phố trực thuộc Trung ương tập trung đẩy mạnh, đối tượng chăm lo được mở rộng hơn, đa dạng ngành nghề, nhất là đối với lao động làm việc trong khu vực phi chính thức, số lượng và chất lượng chăm lo được nâng lên.

Lan tỏa khát vọng cống hiến, sống đẹp, sống có ích
Lan tỏa khát vọng cống hiến, sống đẹp, sống có ích

(ĐCSVN) - Chương trình giao lưu “Khát vọng 2045” được triển khai với nhiều giải pháp quan trọng trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những cán bộ Mặt trận người dân tộc thiểu số gần dân, sát dân
Những cán bộ Mặt trận người dân tộc thiểu số gần dân, sát dân

(ĐCSVN) - Đó là những cán bộ Mặt trận người dân tộc thiểu số luôn gần dân, sát dân; gương mẫu, đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương bằng nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, nhiều mô hình hay được triển khai, góp phần vào thành tích chung của địa phương, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu và lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Trao giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng 2022 cho 10 tài năng trẻ
Trao giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng 2022 cho 10 tài năng trẻ

(ĐCSVN) - Thành tích khoa học công nghệ xuất sắc mà các sinh viên, nhà khoa học trẻ đạt được không chỉ phản ánh sự dấn thân, nỗ lực không ngừng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong học tập, nghiên cứu khoa học mà còn phản ánh các chủ trương, chính sách khoa học công nghệ của Đảng, Nhà nước đã đi vào thực tiễn.

Vô địch giải bóng đá Vietnam Post mở rộng lần thứ VIII thuộc về đội Bưu điện TP Hà Nội
Vô địch giải bóng đá Vietnam Post mở rộng lần thứ VIII thuộc về đội Bưu điện TP Hà Nội

(ĐCSVN) - Giải bóng đá Vietnam Post mở rộng thúc đẩy phong trào thể thao trong đoàn viên thanh niên, phong trào rèn luyện sức khoẻ theo gương Bác Hồ vĩ đại, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng rèn luyện thể dục thể thao của cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sự giao lưu học hỏi giữa các đơn vị thuộc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cùng các đơn vị đối tác.

Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, công tác khen thưởng
Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, công tác khen thưởng

(ĐCSVN) – Tại Tọa đàm, các đại biểu cho rằng, cần xây dựng nội dung, tiêu chí thi đua thật cụ thể, sát với nhiệm vụ chính trị của từng cá nhân. Gắn bó phong trào thi đua với xây dựng tổ chức công đoàn. Công tác thi đua-khen thưởng đòi hỏi phải có sự năng động, sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, vận động phong trào.

Bắc Kạn Những Trưởng ban Công tác Mặt trận miệng nói, tay làm
Bắc Kạn: Những Trưởng ban Công tác Mặt trận miệng nói, tay làm

(ĐCSVN) - Bằng nhiệt huyết, sự tận tậm của mình, những Trưởng ban Công tác Mặt trận của tỉnh Bắc Kạn được tôn vinh tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 tổ chức ngày 25-27/11 tới đây đã góp phần không nhỏ tạo nên những chuyển biến trong công tác phong trào của địa phương.

Tuyên dương 164 thầy cô có nhiều đóng góp cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô
Tuyên dương 164 thầy cô có nhiều đóng góp cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô

(ĐCSVN) - 56 thầy, cô hiệu trưởng có nhiều đóng góp cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô là những tấm gương về lối sống mẫu mực, sự tận tâm, trách nhiệm và tình yêu đối với sự nghiệp "trồng người". 108 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tiêu biểu đã phát huy sự xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

98 thủ khoa là tải sản quý của Thủ đô và đất nước
98 thủ khoa là tải sản quý của Thủ đô và đất nước

(ĐCSVN) - 98 thủ khoa vừa được tôn vinh là đại diện tiêu biểu cho lớp trí thức trẻ nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, tích cực học tập và nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, đam mê khởi nghiệp, lập nghiệp. Các bạn chính là tải sản quý của Thủ đô và đất nước.

Tổng phụ trách Đội nhiệt huyết, truyền cảm hứng cho học sinh
Tổng phụ trách Đội nhiệt huyết, truyền cảm hứng cho học sinh

(ĐCSVN) - 26 lần đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 5 lần đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, cùng nhiều bằng khen của UBND tỉnh và các cấp, các ngành, với thầy Nguyễn Quốc Việt, mỗi ngày được đến trường, được tạo ra những giá trị, những tiếng cười cho học sinh là một niềm vui.

Nhân lên những điều tốt đẹp của cuộc sống
Nhân lên những điều tốt đẹp của cuộc sống

(ĐCSVN) - Các thầy cô, với tất cả sự tận tụy, tâm huyết đã không chỉ dạy kiến thức, kỹ năng cho học sinh, mà còn dạy các em làm người, và hơn nữa còn là những tấm gương tiêu biểu để cho các em noi theo, nhân lên những điều tốt đẹp của cuộc sống.

Vinh danh 62 “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”
Vinh danh 62 “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động”

(ĐCSVN) - 62 doanh nghiệp được xếp hạng “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” là những doanh nghiệp đáp ứng tốt nhất các tiêu chí, trong đó đáng trân trọng có nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm ngành nghề chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh nhưng vẫn cố gắng trong chăm lo cho người lao động, đảm bảo việc làm, thu nhập, phúc lợi cho người lao động.

Chàng thanh niên dân tộc Tày với khát vọng Chè chốt 468
Chàng thanh niên dân tộc Tày với khát vọng "Chè chốt 468"

(ĐCSVN) - Tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp, Lý Đức Dân quyết định đem những kiến thức được đào tạo trở về lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương với mong muốn đem lại thu nhập ngày càng cao cho lao động tại địa phương.

Giáo viên, giảng viên trẻ cần chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, tinh thần yêu nước cho học sinh
Giáo viên, giảng viên trẻ cần chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, tinh thần yêu nước cho học sinh

(ĐCSVN) - Đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ trong cả nước cần chú trọng hơn nữa việc giáo dục đạo đức, nhân cách, tinh thần yêu nước, năng lực sáng tạo, trách nhiệm xã hội của học sinh, góp phần đào tạo ra các thế hệ công dân tương lai phát triển toàn diện, có lý tưởng, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hà Nội Tôn vinh 213 sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích
Hà Nội: Tôn vinh 213 sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích

(ĐCSVN) – Sau quá trình tổng kết bình chọn của người tiêu dùng và chấm điểm của Ban giám khảo, kết quả có 213 sản phẩm, dịch vụ của 150 doanh nghiệp được Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP Hà Nội công nhận đạt Top các sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2022.

Ngày 16 11, vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động 2022
Ngày 16/11, vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động 2022

(ĐCSVN) - 63 doanh nghiệp nằm trong Bảng xếp hạng Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động 2022 có nhiều thành tích dám nghĩ, dám làm, vượt qua khó khăn do dịch bệnh để sản xuất, kinh doanh hiệu quả; chăm lo cho người lao động cả trong và sau dịch, nỗ lực và bền bỉ xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Trao giải thưởng Sao đỏ cho 10 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022
Trao giải thưởng Sao đỏ cho 10 doanh nhân trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022

(ĐCSVN) - Doanh nghiệp của 10 Sao Đỏ 2022 đã tạo ra doanh thu 58.500 tỷ đồng năm 2021, đạt lợi nhuận 1.955 tỷ đồng, nộp ngân sách 2.050 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 10.600 lao động. 10 Sao Đỏ 2022 là những tấm gương tiêu biểu của thế hệ Doanh nhân trẻ mới, năng động, sáng tạo và đầy nhiệt huyết, những hình mẫu doanh nhân trẻ trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn
Chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn

(ĐCSVN) - Chương trình Tình nguyện mùa Đông và Xuân tình nguyện nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và tinh thần tương thân tương ái của đoàn viên, hội viên, thanh niên để chung sức giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Quyết tâm xây dựng Hội Cựu chiến binh Lộc Hà trong sạch, vững mạnh
Quyết tâm xây dựng Hội Cựu chiến binh Lộc Hà trong sạch, vững mạnh

(ĐCSVN) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2017-2022), Hội Cựu chiến binh Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) đã có nhiều giải pháp xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của Hội, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp...

Người Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, sống nghĩa tình
Người Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, sống nghĩa tình

(ĐCSVN) - "Dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi để tạo đột phá trong phát triển kinh tế và sẵn sàng giúp đỡ đồng đội”, là nhận xét của nhiều cựu chiến binh (CCB) khi nói về ông Nguyễn Văn Hoạt - hội viên Hội CCB ấp Giồng Nhãn A (xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu).