Phát huy vai trò người lính Cụ Hồ trong công tác giữ rừng

Thứ hai, 08/01/2018 08:41
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn BB3, Trung đoàn BB2, Sư đoàn Bộ binh 4 (Quân khu 9) đứng chân trên địa bàn xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, ngoài nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu còn thực hiện tốt công tác giữ rừng.
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn BB3 tuần tra bảo vệ rừng.
Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Diện tích rừng Tiểu đoàn BB3 quản lý trực tiếp là trên 390 ha, chủ yếu rừng tràm trồng theo Dự án 661. Mỗi năm, đến mùa khô (từ tháng 1-6 hàng năm), mực nước các kênh đào do đơn vị quản lý xuống thấp, nhiều đối tượng bên ngoài lợi dụng để bắt cá, ong mật, dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. 

Trung tá Trần Văn Tài, Chính trị viên Tiểu đoàn BB3 cho biết, để thực hiện tốt công tác giữ rừng, hàng năm Tiểu đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch công việc. Cụ thể, Tiểu đoàn BB3 thành lập 3 chốt canh để trực giữ rừng tiếp giáp với ruộng lúa nông dân canh tác bên ngoài (chiều dài hơn 4 km). Ngoài ra, Tiểu đoàn còn phối hợp với chính quyền địa phương, Hạt Kiểm lâm huyện Hòn Đất tuyên truyền đến người dân về ý thức giữ rừng, bảo vệ rừng... 

Ông Phạm Văn Tài, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, cho biết: Do diện tích rừng nằm sát những hộ dân sản xuất lúa nên hàng năm đến kỳ thu hoạch, nhất là vụ lúa mùa và Đông Xuân, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất lớn do người dân đốt rơm rạ. Vì vậy, chính quyền xã đã tổ chức họp dân, tuyên truyền, yêu cầu bà con trước khi đốt rơm rạ thì báo cho bộ đội biết để cùng chủ động phòng, chống cháy rừng. 

Theo Trung tá Trần Văn Tài, ngoài việc kết hợp với địa phương, Hạt Kiểm lâm huyện tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ rừng, đơn vị còn thường xuyên thăm hỏi, động viên bà con phát triển sản xuất. Hàng năm, vào dịp lễ, Tết, Tiểu đoàn kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tặng quà cho hộ nghèo sinh sống quanh khu vực rừng; vận động xây nhà đại đoàn kết; hỗ trợ người dân làm đường, phát hoang bụi rậm… Nhờ thực hiện tốt công tác phòng chống cũng như chặt phá rừng, khu rừng trồng đơn vị quản lý 16 năm qua chưa xảy ra cháy. 

Do làm tốt công tác này, mới đây Quân khu 9 đã cho phép Tiểu đoàn BB3 giữ rừng theo hình thức sinh thái. Theo đó, tại một số khoảnh rừng, Tiểu đoàn sẽ cho nạo vét các rạch nước để nuôi cá nước ngọt, qua đó vừa cải thiện bữa ăn cho bộ đội vừa bảo đảm tốt công tác giữ rừng./. 

Lê Sen/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực