Sôi nổi hội trại “Tuổi trẻ Quân khu 9 với mùa Xuân biên giới 2017”

Thứ tư, 01/03/2017 12:57
Tối 28/2, tại xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Cục Chính trị Quân khu 9 phối hợp với Tỉnh đoàn An Giang tổ chức hội trại “Tuổi trẻ Quân khu 9 với mùa Xuân biên giới”, thu hút gần 1.000 cán bộ, đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang các tỉnh, thành phố, Trường quân sự.

Đại tá Phạm Văn Bước, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 tặng quà cho cán bộ,
chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới.  Ảnh: qdnd.vn

Đây là lần đầu tiên hai đơn vị phối hợp tổ chức Hội trại nhân kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống Thanh niên Quân đội (8/2/1952 - 8/2/2017) và sơ kết phong trào thi đua Thanh niên làm chủ biên giới giai đoạn 2015 - 2017. 

Bí thư Tỉnh đoàn An Giang Huỳnh Quốc Thái cho biết, Hội trại diễn ra từ ngày 27/2 cho đến hết ngày 1/3 với nhiều hoạt động hết sức sôi nổi như sơ kết phong trào thi đua Thanh niên làm chủ biên giới giai đoạn 2015-2017, tuyên dương cán bộ, chiến sỹ trẻ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong phong trào thi đua; phát động Tháng thanh niên năm 2017 gắn với thực hiện các công trình đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mớ. Các chương trình mang đậm nghĩa tình quân dân như thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, học sinh nghèo, tặng quà cho các đơn vị biên phòng, chốt dân quân, cán bộ, chiến sỹ, dân quân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân. Các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các đơn vị; tặng và lắp đặt 160 cột cờ, 150 ảnh Bác Hồ cho xã bà con nhân dân xã Lạc Quới; xây dựng giếng lọc nước sạch cho bà con vùng hạn hán và rải đá đoạn đường xây dựng nông thôn mới dài hơn 3km; nâng cấp, cải tạo Công viên văn hóa Võ Văn Kiệt… với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. 

Ngay tại đêm lửa trại, Ban tổ chức đã trao tặng 20 suất học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh vùng đồng bào dân tộc; 30 suất học bổng cho con em cán bộ, chiến sĩ đóng quân trên tuyến biên giới; 220 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; bàn giao 9 căn nhà đồng đội, nhà tình thương, chương trình “Ngôi nhà 100 đồng”; tặng 2 con bò giống cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn... 

Theo Bí thư Huỳnh Quốc Thái, Hội là một sự kiện quan trọng đối với hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên năm 2017. Hội trại năm nay không chỉ rộng lớn về quy mô tổ chức mà còn mang nhiều nội dung, ý nghĩa chính trị, xã hội và quốc phòng - an ninh đối với xã Lạc Quới - một trong những xã khó khăn của huyện biên giới Tri Tôn, nơi có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Qua đó phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang các tỉnh, thành phố, Trường quân sự; đồng thời phát huy tốt vai trò nòng cốt của tuổi trẻ trong việc giữ gìn an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện cho tuổi trẻ lực hượng vũ trang các tỉnh, thành phố, Trường quân sự và tuổi trẻ tỉnh An Giang có dịp giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, bồi dưỡng các kỹ năng trong quá trình hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên./. 

Công Mạo/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực