Tháng Thanh niên đầy sáng tạo

Thứ ba, 07/04/2020 19:51
(ĐCSVN) - Do dịch COVID-19, các cấp bộ Đoàn và tuổi trẻ cả nước đã trải qua một Tháng Thanh niên khác lạ, chưa từng có, nhưng không vì thế mà chủ đề “Thanh niên Việt Nam tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng” của Tháng Thanh niên năm nay có sự thay đổi.

Tháng Thanh niên năm nay, Trung ương Đoàn và các cấp bộ Đoàn trên cả nước không tổ chức lễ ra quân như mọi năm, không tổ chức lễ mít tinh, không nhận hoa chúc mừng ngày thành lập Đoàn. 

Các chương trình, giải thưởng lớn của Đoàn trong Tháng Thanh niên đều được rút gọn, thay đổi hình thức cho phù hợp để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp: Tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 được tổ chức ngắn gọn ngay tại trụ sở Trung ương Đoàn. Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng quyết định không tổ chức trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020 ở cấp Trung ương mà ủy quyền cho các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trao tại các địa phương, đơn vị…

Tuy vậy, những tấm gương tiêu biểu được Đoàn tuyên dương vẫn tạo được sức lan tỏa sâu rộng. Những phần việc hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch bệnh gắn với nhiệm vụ của từng địa phương, những công trình thanh niên vẫn mang dấu ấn trong giới trẻ nói riêng, xã hội nói chung.

Đoàn viên, thanh niên Thủ đô tình nguyện trực xuyên đêm cùng lực lượng chức năng tại cửa ngõ Thủ đô  

Các cấp bộ Đoàn đã phát huy các lực lượng thanh niên, phương tiện truyền thông và mạng xã hội để tuyên truyền tới đông đảo người dân và thanh thiếu nhi chủ động phòng, chống dịch COVID-19; phát tờ rơi, phát thanh tuyên truyền cho nhân dân, tổ chức hướng dẫn 06 bước rửa tay diệt khuẩn tại các điểm công cộng; dọn dẹp, phun thuốc khử trùng…

Nhiều tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã chủ động lập chuyên trang thông tin COVID-19 thường xuyên cập nhật, chia sẻ các tin bài, các mô hình hay trong phòng, chống dịch trên facebook, zalo; tổ chức thi thiết kế inforgraphic với các nội dung trực quan, sinh động để tuyên truyền; thi triển lãm ảnh “Khoảnh khắc Tháng Thanh niên 2020”...

Cùng với cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về cách phòng, chống dịch COVID-19”; quay video clip tuyên truyền phòng, chống dịch; tổ chức nhảy “Vũ điệu rửa tay”, những ngày qua, Thử thách ảnh “Together we win - Chiến thắng COVID-19” của Thành đoàn Hà Nội đã được đông đảo đoàn viên, thanh niên, các tầng lớp nhân dân trên cả nước và người có sức ảnh hưởng tới cộng đồng tham gia.

Bên cạnh việc thành lập và duy trì hoạt động của đội hình thanh niên tình nguyện ứng phó với dịch bệnh; đội phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 đã gõ cửa từng nhà hướng dẫn, vận động người dân khai báo y tế; nắm bắt, vận động thanh niên hoãn đám cưới hoặc giảm khách mời, tăng báo hỷ, cấp giấy đăng ký kết hôn tại nhà rồi hỗ trợ chuyển đồ dùng cá nhân, nấu cơm, đưa cơm đến các phòng cách ly, vận động nguồn lực mua khẩu trang, nước sát khuẩn, xà phòng diệt khuẩn, thuốc và một số nhu yếu phẩm phòng, chống dịch bệnh phát miễn phí cho người dân. 

Nhiều đoàn viên thuộc các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã sáng tạo, chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động, lắp đặt các bồn rửa tay dã chiến tại những nơi công cộng bằng cách tận dụng các lốp xe cũ để làm bệ đặt chậu, buồng khử khuẩn toàn thân; phát huy lực lượng trí thức trẻ pha chế thành công cồn rửa tay diệt khuẩn; làm mặt nạ kính chắn giọt bắn, mượn các xưởng may may khẩu trang phát miễn phí tặng người dân, đổi phế liệu, rác thải nhựa lấy khẩu trang...

Những ngày cao điểm hướng dẫn người dân khai báo y tế, Tỉnh Đoàn Nghệ An thực hiện phương châm “vườn không, nhà trống”, chỉ 1 cán bộ ở lại văn phòng Tỉnh Đoàn để trực, còn lại tất cả đi về từng cơ sở, vào ngõ phố, thôn, bản hỗ trợ người dân khai báo y tế, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ.

Phó Bí thư Huyện Đoàn Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) Lương Văn Huân cho biết, có những khu vực thôn, xóm các đội tình nguyện phải di chuyển hàng chục km đường đèo, núi tính từ trung tâm xã mới đến được. Nhóm tình nguyện còn phải nghỉ nhờ nhà dân 1 - 2 ngày mới có thể hoàn thành công tác khai báo y tế cho nhân dân.

Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng Đào Phú Thùy Dương cho hay, 12 nghìn đoàn viên, thanh niên đã chung tay cùng thành phố chống dịch với việc thành lập 243 đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh. Nhiều bạn trẻ đã viết đơn tình nguyện xin được đi hỗ trợ ở các khu cách ly. Các cấp bộ Đoàn Hải Phòng đã chế tạo và tặng hơn 25 nghìn mũ chống giọt bắn hỗ trợ các tổ công tác và đang tiếp tục làm hơn 8.700 chiếc; tặng gần 181 nghìn khẩu trang cho nhân dân; tặng gần 50 nghìn chai nước rửa tay sát khuẩn...

Thanh niên tham gia hiến máu cứu người  

Dù tập trung phòng, chống dịch COVID-19 nhưng trong xây dựng nông thôn mới, các cấp bộ Đoàn đã sửa chữa được hơn 2.200 km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới được 271 km đường giao thông nông thôn, 129 cầu giao thông nông thôn. 

Các hoạt động ứng phó, khắc phục hạn hán và xâm nhập mặn được các cấp bộ Đoàn triển khai kịp thời với cách làm sáng tạo như: huy động đoàn viên, thanh niên hỗ trợ vận chuyển nước ngọt, đào giếng khơi cho bà con nhân dân, hỗ trợ máy lọc nước mặn thành nước ngọt; trao tặng người dân thùng nước, bồn chứa nước và các bình nước ngọt; lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước…

Các cấp bộ Đoàn xây dựng được 2.285 mô hình đô thị văn minh; đề xuất được trên 131 nghìn  ý tưởng sáng kiến; trên 106 nghìn lượt người được khám chữa bệnh miễn phí; toàn Đoàn cũng đã hiến hơn 80 nghìn đơn vị máu; xây dựng mới và sửa chữa được 1.117 nhà nhân ái, 898 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi...

Đánh giá về Tháng Thanh niên 2020, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, mặc dù tình hình dịch COVID -19 diễn biến phức tạp, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã thể hiện sự chủ động, linh hoạt. Tuổi trẻ cả nước đã đổi mới phương thức tổ chức, chọn việc phù hợp, tạo được kết quả tốt, hiệu ứng lan tỏa rộng, hướng hoạt động tình nguyện vào những điều mà xã hội đang cần. 

Theo Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Tháng Thanh niên năm nay tuổi trẻ cả nước đã lan tỏa nhiều hình ảnh đẹp trong cộng đồng. Đó là hình ảnh những y, bác sĩ tham gia tuyến đầu chống dịch; những chiến sĩ bộ đội sẵn sàng nằm trên manh chiếu mỏng nhường phòng, hỗ trợ người dân khu cách ly tập trung; các trí thức trẻ nghiên cứu chế tạo nước rửa tay sát khuẩn, buồng khử khuẩn tặng miễn phí… Đó là những “chiến sỹ” chống lại giặc COVID cùng các cấp, các ngành mang lại an toàn, bình yên cho nhân dân./.

Bảo Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực