Tôn vinh, khơi dậy tư duy sáng tạo của nông dân

Thứ tư, 18/10/2017 16:44
Ngày 18/10, Hội Nông dân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ nhất và trao giải Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ VII năm 2017.

Hoạt động nhằm tôn vinh tài năng, sức sáng tạo của nông dân, các tổ nhóm, hợp tác xã, doanh nghiệp trực tiếp làm ra sản phẩm có thương hiệu, chất lượng đảm bảo, được người tiêu dùng tin cậy và đánh giá cao. 

 Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các sản phẩm nông nghiệp
tiêu biểu. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN


19 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được tôn vinh thuộc 3 nhóm: sản phẩm nông nghiệp thô, sản phẩm nông nghiệp qua chế biến, sản phẩm phục vụ nông nghiệp đã được tôn vinh. Các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được bình chọn đáp ứng tiêu chí về khả năng cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường, chất lượng cao, có tính mới, độc đáo, mẫu mã đẹp, thân thiện với môi trường, an toàn thực phẩm, đạt chứng nhận giải thưởng quốc gia. Các sản phẩm gồm: Vải thiều Lục Ngạn, vải sớm Phúc Hòa, gạo thơm Yên Dũng, chè xanh Bản Ven, lạc giống Tân Yên, na dai Lục Nam, dứa Lục Nam, nấm Lạng Giang, rau cần an toàn Hiệp Hòa, rau an toàn Yên Dũng, gà đồi Yên Thế, thịt lợn hữu cơ, mỳ Thủ Dương, bánh đa Kế, bánh đa nem Thổ Hà, bún Đa Mai, rượu Làng Vân, mật ong vải thiều Nghĩa Hồ, tương Trí Yên. 

Dịp này, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông tỉnh Bắc Giang lần thứ VII, năm 2016-2017 cũng đã trao giải cho 10 giải pháp sáng tạo kỹ thuật nhà nông gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Qua 11 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 40 giải pháp thuộc các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản. Ban tổ chức đã lựa chọn được 10 giải pháp tiêu biểu xuất sắc để trao giải dựa trên 3 tiêu chí: tính mới sáng tạo, hiệu quả kinh tế, xã hội và khả năng áp dụng và nhân rộng. Trong đó, giải nhất thuộc về giải pháp “Ứng dụng công nghệ xây dựng mô hình sản xuất ngọc trai nước ngọt bằng phương pháp lai ghép mô tế bào” của tác giả Trương Đình Tùng, thôn Dạo Lưới, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. 

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang Leo Thị Lịch cho biết, chương trình tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và trao giải Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông có ý nghĩa chính trị xã hội rộng lớn, giúp nông dân hiểu và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước; quảng bá, tôn vinh những sản phẩm có chất lượng, có giá trị, có tiềm năng phát triển sản xuất. Đồng thời, đây là dịp để người dân khai thác các tiềm năng, thế mạnh trong nông nghiệp, khơi dậy tư duy sáng tạo của nông dân trong xây dựng nông thôn mới./. 

Đồng Thúy/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực