Tuổi trẻ Điện Biên học và làm theo Bác, tình nguyện xung kích phát triển kinh tế - xã hội

Thứ ba, 24/10/2017 09:18
(ĐCSVN) - Thời gian qua, học tập và làm theo lời Bác, phong trào tình nguyện xung kích phát triển kinh tế - xã hội vì cuộc sống cộng đồng đã trở thành nét đẹp của tuổi trẻ Điện Biên.
Đoàn Thanh niên tỉnh Điện Biên khánh thành một công trình "Thắp sáng đường quê" trên địa bàn huyện Mường Nhé. Ảnh: QK

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên đã triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Điện Biên học tập và làm theo lời Bác” tới 16 tổ chức Đoàn cấp huyện và đoàn trực thuộc; 470 Đoàn cơ sở, gần 3.000 chi đoàn... với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo như: Tọa đàm, trao đổi các tác phẩm văn học nghệ thuật về Bác; tổ chức học tập chuyên đề về tư tưởng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương; viết nhật ký làm theo lời Bác; hội thi: Kể chuyện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chúng em kể chuyện Bác Hồ”; giới thiệu gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác....

Những hoạt động trên đã thu hút gần 1,5 triệu lượt thanh, thiếu nhi trong tỉnh tham gia. Thông qua đó giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi hiểu hơn về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức cách mạng, sự cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Đồng thời, tạo chuyển biến rõ nét trong tư tưởng, nhận thức và hành động của đoàn viên thanh niên đối với việc học và làm theo Bác, qua đó xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến của đoàn viên thanh niên trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Cùng với học tập, làm theo lời Bác dạy: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ Điện Biên luôn xung kích phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở tiềm năng lợi thế của địa phương, Đoàn đã tập hợp, triển khai hành động xung kích, sáng tạo và đổi mới quy trình quản lý, phong cách làm việc… nhằm đem lại hiệu quả thiết thực. Điển hình là Đoàn toàn tỉnh đã thực hiện các chương trình, đề án, dự án tham gia phát triển kinh tế địa phương, như: Dự án xây dựng cầu nông thôn; dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ về làm phó chủ tịch xã; dự án tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại khu kinh tế quốc phòng Mường Chà... Đoàn các cấp đã thực hiện gần 600 công trình thanh niên. Trong cuộc vận động "Chung sức xây dựng nông thôn mới", Đoàn toàn tỉnh đã làm mới gần 20 km đường bê tông; tu sửa trên  300 km đường giao thông nông thôn; xây mới và tu sửa 76 nhà văn hóa, nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ. Thông qua phong trào xung kích đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như huyện đoàn: Điện Biên, Tuần Giáo, Điện Biên Đông, Mường Nhé, Thành phố Điện Biên Phủ, Thị xã Mường Lay...

Cùng với xung kích phát triển kinh tế, Đoàn Thanh niên tỉnh Điện Biên còn đẩy mạnh xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các cơ sở tổ chức các hoạt động “Tiếp sức đến trường” trong tuổi trẻ ngành giáo dục, các công trình "Thắp sáng đường quê"... Hằng năm, tổ chức hàng ngàn lượt y, bác sỹ trẻ tình nguyện tới các xã, bản vùng cao, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn để khám, chữa bệnh, cấp thuốc, miễn phí cho gần 25 ngàn lượt đồng bào. Gần 32.000 lượt Hội viên tình nguyện tham gia Cuộc vận động "Nghĩa tình Biên cương Tổ quốc"; phong trào "Vì người bạn tòng quân"; "Vì các chiến sĩ nơi biên giới", gắn với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí. Đã có trên 2.000 đoàn viên, thanh niên trong lực lượng vũ trang tình nguyện hướng về cơ sở xóa đói giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị, tăng cường công tác chống tội phạm xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng dân cư.

Từ phong trào xung kích thi đua, gần 600 cá nhân và 36 tập thể được tuyên dương làm theo lời Bác; gần 1 vạn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng, trong đó gần 7.000 đoàn viên ưu tú đã vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Có thể thấy, qua triển khai các hoạt động học tập và làm theo lời Bác, phong trào tình nguyện xung kích phát triển kinh tế - xã hội, vì cuộc sống cộng đồng đã trở thành nét đẹp của tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Điện Biên./.                                                  

Đỗ Quang Khải

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực