Tuổi trẻ VNPT Net thực hiện nhiều công trình thanh niên, làm lợi hàng tỷ đồng

Thứ hai, 13/02/2017 20:25
(ĐCSVN) - Ngày 13/2, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net) lần thứ I, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với sự tham gia của 120 đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 800 đoàn viên trong Tổng công ty.

Tổng Giám đốc Tổng công ty VNPT Net Nguyễn Nam Long tặng Đại hội bức trướng  mang dòng  chữ 

"Tuổi trẻ VNPT Net nhiệt huyết, xung kích, tiên phong, xây dựng Tổng Công ty phát triển bền vững"- Ảnh: PC

Đoàn Thanh niên VNPT Net là đoàn thanh niên tương đương cấp huyện trực thuộc Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNTP) và được chọn là đại hội điểm của Đoàn Thanh niên Tập đoàn VNPT.

Đây cũng là đơn vị Đoàn tương đương cấp huyện đầu tiên trực thuộc Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội cho biết, Đoàn Thanh niên VNPT Net được thành lập từ tháng 7/2015 trên cơ sở chia tách, sáp nhập các tổ chức Đoàn từ các công ty dọc trực thuộc Đoàn Thanh niên VNPT, hiện có 9 tổ chức đoàn trực thuộc với 803 đoàn viên. Hầu hết lực lượng đoàn viên, thanh niên có trình độ cao từ đại học, thạc sỹ trở lên. Trình độ chuyên môn của đoàn viên, thanh niên được đào tạo cơ bản, sáng tạo, có ý thức rèn luyện phấn đấu vươn lên, là lực lượng xung kích, dám nghĩ, dám làm.

Nhận thức rõ trách nhiệm của mình là đơn vị giữ vị trí chủ lực, then chốt trong lĩnh vực viễn thông - công nghệ thông tin của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nói riêng và của đất nước nói chung, trong thời gian qua, tuổi trẻ VNPT Net đã bám sát nhiệm vụ chuyên môn, xung kích trong lao động sản xuất kinh doanh, đi đầu nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào lĩnh vực viễn thông – công nghệ thông tin; đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Tiêu biểu nhất trong 2 năm qua, tuổi trẻ VNPT Net đã triển khai thực hiện 37 công trình, phần việc thanh niên, với tổng trị giá làm lợi cho tổng Tổng công ty ước tính hơn 4 tỷ đồng.

Cùng với đó, tuổi trẻ trong Tổng công ty đã góp công sức xây dựng 116 hiến kế trong các công tác vận hành thiết bị, khai thác mạng lưới, cơ sở hạ tầng, đảm bảo an toàn thông tin, tiết kiệm chi phí... được lãnh đạo Tổng công ty, các đơn vị ghi nhận và đánh giá cao. Tiêu biểu trong số đó có 2 phần mềm được Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương trao “Giải thưởng sáng tạo lần thứ IV năm 2015”.

_Các đại biểu bỏ  phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên khoá mới  - Ảnh: PC

Cùng với hoạt động chuyên môn, tuổi trẻ VNPT Net đã tích cực học tập, có ý thức và trách nhiệm tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Cụ thể, giai đoạn 2015 – 2016, tuổi trẻ VNPT Net đã chung tay tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, hưởng ứng chương trình Vì biển đảo quê hương… với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chương trình tiếp sức đến trường và các hoạt động chăm sóc thiếu nhi được tuổi trẻ VNPT Net hưởng ứng với nhiều hoạt động thiết thực: Tặng 1 phòng máy tính với 8 máy, 8 bộ bàn ghế, miễn phí internet 1 năm phục vụ công tác giảng dạy, học tập cho các em học sinh trường THCS Mai Dịch, Hòa Bình; trao 67 suất học bổng, hơn 100 suất quà với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Tổng công ty hạ tầng mạng xung kích, tình nguyện, đoàn kết, sáng tạo vì sự phát triển của Tổng công ty”, nhiệm kỳ 2017 – 2022, tuổi trẻ VNPT phấn đấu mục tiêu thực hiện 15 công trình cấp Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương, 20 công trình thanh niên cấp tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, 30 công trình phần việc, sáng kiến cấp cơ sở. Đồng thời, thực hiện công tác an sinh xã hội với số tiền 200 triệu đồng; hiến 300 đơn vị máu, kết nạp 50 đoàn viên ưu tú vào Đảng…

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, các đại biểu đã bầu 19 đoàn viên ưu tú vào Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên VNPT Net khóa I, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn được bầu làm Bí thư Đoàn, nhiệm kỳ 2017 – 2022./.

Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực