Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân dự hội thảo tại Nga

Chủ nhật, 20/05/2018 02:21

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại St.Petersburg (Xanh Pê-téc-bua), trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga, ngày 19/5, tại thành phố St. Petersburg, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh đã dự Hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh lần đầu đến Petrograd (Pê-trô-grát, tức St. Petersburg ngày nay) và 128 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2018), do chính quyền thành phố St. Petersburg tổ chức.

 

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
tặng tranh vẽ Bác Hồ của một tác giả Nga cho Viện Hồ Chí Minh,
thuộc Đại học Tổng hợp St. Petersburg. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.

 

Dự hội thảo còn có Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Đại học của St. Petersburg Maksimov Andrey Stanislavovich (Mác-xi-mốp An-đrây Xta-ni-xla-vô-vích), Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa-Thể thao và sức khỏe Lesgaft tại St.Peterburg Baculev Sergey Evgenievich (Ba-cu-lép Xéc-gây Ép-ghê-ni-ê-vích), Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Thành.

Tại hội thảo, các tham luận của các đại biểu từ Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Khánh Hòa, thành phố Hải Phòng và các đại biểu đại diện chính quyền St.Peterburg, Viện Hồ Chí Minh của Đại học Tổng hợp quốc gia St. Peterburg đã ôn lại quá trình lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đi tìm con đường giải phóng dân tộc, tìm đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và Cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại. Các tham luận nêu bật giá trị sự kiện 95 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đặt chân đến Petrograd, đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt -Nga và khẳng định sự trường tồn của giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh với thời gian và còn nguyên giá trị trong thời đại ngày nay.

* Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và làm việc tại trường Đại học Tổng hợp St. Petersburg và dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 128 năm Ngày sinh nhật Người.

Tại buổi làm việc với Giám đốc trường Đại học Tổng hợp St. Petersburg Nikolay Mikhaylovich Kropachev (Ni-cô-lai Mi-khai-lô-vích Crô-pa-trép), Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao giá trị tri thức và những thành công của nhà trường trong công tác đào tạo; đồng thời cảm ơn thành phố St.Petersburg nói chung, Đại học St Petersburg nói riêng đã đóng góp rất quan trọng trong việc đào tạo hàng nghìn cán bộ Việt Nam. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã trân trọng cảm ơn vai trò quan trọng của ông Nikolay Kropachev trong việc chủ động, tích cực thành lập Viện Nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu tiên bên ngoài lãnh thổ Việt Nam và sau 6 năm thành lập, viện đã có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng, các nghiên cứu khoa học nói chung.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, dù có điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau, nhưng Nga và Việt Nam luôn coi giáo dục là ưu tiên hàng đầu, là quốc sách trong chiến lược phát triển. Những thế mạnh trong hoạt động đào tạo về các ngành khoa học cơ bản cũng như khoa học ứng dụng như công nghệ thông tin, y tế… của Đại học St. Petersburg cũng là những lĩnh vực thành phố quan tâm và mong muốn đào tạo, bồi dưỡng cho nguồn nhân lực của mình.  Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ tin tưởng, trên cơ sở Lộ trình Hợp tác giai đoạn 2018 – 2020 giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố St. Petersburg vừa được ký kết, hoạt động hợp tác giáo dục giữa Thành phố Hồ Chí Minh và St. Petersburg nói chung, Đại học Tổng hợp St. Peterburg nói riêng sẽ là điểm nhấn và trụ cột trong các nội dung hợp tác giữa 2 địa phương trong tương lai.

Ông Nikolay Mikhaylovich Kropachev cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tới thăm trường và chứng kiến lễ ký hợp tác hữu nghị giữa trường Đại học Tổng hợp St. Petersburg và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, trong đó đẩy mạnh hơn nữa các chương trình hợp tác nghiên cứu Việt Nam học và ngôn ngữ tiếng Việt. Ông đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác cùng Đại học Tổng hợp St. Petersburg tham gia Hội đồng Giáo trình về văn học, lịch sử, ngôn ngữ, luật học… cho chương trình Việt Nam học tại Đại học St. Peterburg, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học giữa hai bên.

Sau buổi làm việc, ông Nguyễn Thiện Nhân đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học Tổng hợp St. Petersburg và trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung thỏa thuận bao gồm trao đổi giảng viên, nghiên cứu sinh, sinh viên đại học, sau đại học; tổ chức các hoạt động học thuật chung, trao đổi kinh nghiệm quản trị đại học; hợp tác nghiên cứu khoa học; hợp tác giảng dạy Việt Nam học và tiếng Việt cho sinh viên Nga và hợp tác giảng dạy tiếng Nga cho sinh viên Việt Nam…

Nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh nhật Bác, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh tới dâng hoa tại tượng đài Hồ Chí Minh đặt trong khuôn viên trường Đại học Tổng hợp St. Petersburg.

Đoàn cũng đã đến thăm và tặng sách cho Viện Hồ Chí Minh của Đại học Tổng hợp St. Petersburg, là cơ sở nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh duy nhất ở ngoài Việt Nam./.

Theo TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực