Ấn Độ trở thành ổ dịch COVID-19 lớn thứ ba thế giới

Thứ hai, 06/07/2020 18:51
(ĐCSVN) – Ấn Độ đã vượt qua Nga trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề thứ ba trên thế giới bởi dịch COVID-19 sau Mỹ và Brazil.
leftcenterrightdel
 Người dân Ấn Độ được kiểm tra thân nhiệt để phòng, chống COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Theo số liệu từ trang thống kê trực tuyến worldometers.info, tính đến 15 giờ ngày 6/7, số ca nhiễm COVID-19 ở Ấn Độ đã lên tới 698.817, trong đó 19.707 người đã tử vong. Con số này đã vượt qua Nga với số ca nhiễm 687.862 và 10.296 ca tử vong.

Theo Bộ Y tế Ấn Độ, liên tiếp trong nhiều ngày qua, số ca mắc COVID-19 tăng cao kỷ lục, với mức trên 20.000/ngày. Chỉ riêng trong ngày 5/7, nước này ghi nhận thêm hơn 24.000 ca nhiễm mới.

Với con số 698.817 ca nhiễm, Ấn Độ trở thành ổ dịch lớn thứ ba thế giới sau Mỹ (2.938.398 ca) và Brazil (1.578.376 ca).  Một số thành phố ở Ấn Độ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19 là New Delhi và Mumbai, với khoảng 100.000 ca nhiễm. Mới đây, New Delhi đã mở một bệnh viện dã chiến với khoảng 10.000  giường để đáp ứng nhu cầu chữa bệnh trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 không ngừng gia tăng. Đây được coi là bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 lớn nhất thế giới.

 Như vậy, chỉ trong vòng 1 tháng, tổng số ca nhiễm ở Ấn Độ đã tăng gần gấp 3 lần, đặt hệ thống chăm sóc sức khỏe yếu kém của nước này dưới áp lực khổng lồ, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện một thảm họa y tế và nhân đạo nếu tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, đặc biệt khi Ấn Độ có tới 800 triệu người nằm trong một chương trình cấp phát lương thực miễn phí của Chính phủ.

Hiện tỷ lệ xét nghiệm của Ấn Độ là 7.100 lượt/1 triệu dân, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 30.000 của thế giới. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo các nước cần tăng cường xét nghiệm, bởi đây là chìa khóa để phát hiện các ổ dịch và ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm./.

Kiều Giang (theo CAN/Reuters, Deutsche Welle)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực