Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games, giúp Việt Nam có HCV thứ 8

Thứ hai, 21/08/2017 20:37
Nguyễn Thị Ánh Viên đã mang về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm huy chương đầu tiên của môn bơi tại SEA Games 29 khi về nhất tại chung kết nội dung bơi 100m ngửa nữ.​

Ánh Viên có HCV đầu tiên tại SEA Games 29.
(Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)


"Kình ngư" người Cần Thơ đã cán đích đầu tiên với thành tích 1 phút 01 giây 89, vượt xa so với người giành huy chương đồng là Fajar Fitriyati Nural (1 phút 04 giây 10) của Indonesia.

Thành tích này giúp Nguyễn Thị Ánh Viên phá kỷ lục SEA Games - kỷ lục cũ là 1 phút 02 giây 11.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Ánh Viên giành được tấm huy chương vàng ở nội dung này, sau khi hai lần về nhì vào các năm 2011 và 2013 (2015 Ánh Viên không đăng ký nội dung này).

Thành tích của các vận động viên nội dung 100m ngửa nữ.
Ảnh: Vietnam+


Cũng trong chiều nay (21/8), Ánh Viên đã thi chung kết ở nội dung 200m bơi bướm nhưng tiếc là "cô gái vàng" của Việt Nam chỉ về vị trí thứ tư.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đoàn thể thao Việt Nam đã có được 8 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 9 huy chương đồng, xếp thứ 3 ở bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29./.

Theo TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực