Bắc Bộ hết nắng nóng, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Thứ bảy, 23/05/2020 19:28
(ĐCSVN) - Nắng nóng ở Bắc Bộ chấm dứt hoàn toàn từ ngày 23/5 và đến khoảng ngày 25/5 có khả năng xuất hiện cục bộ trở lại. Tuy nhiên sau đó đến cuối tháng, tình hình nắng nóng không có dấu hiệu gia tăng quá gay gắt.
 Ông Trần Quang Năng. (Ảnh: vov.vn)

Thông tin trên được ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn (KTTV) quốc gia chia sẻ với phóng viên.

Phóng viên (PV): Ông có thể cho biết nguyên nhân đợt nắng nóng diễn ra những ngày qua?

Ông Trần Quang Năng: Trong 02 ngày 20-21/5, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ trải qua đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày 36-39 độ, riêng Đông Bắc Bộ và khu vực vùng núi Trung Bộ có nhiều nơi đạt 40-41 độ.

Nguyên nhân xảy ra đợt nóng này là do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng. Nhiều kỷ lục nhiệt độ được thiết lập tại miền Bắc và miền Trung.

Còn tại Lào Cai trong ngày 21/5, nhiệt độ cao nhất ghi nhận được là 41,8 độ. Đây là mức nhiệt cao nhất ghi nhận được trong vòng 63 năm. Trước đó nhiệt độ cao nhất ghi nhận được là 41 độ vào ngày 22/5/1957.

Tại Bắc Mê (Hà Giang), nhiệt độ cao nhất hôm qua là 40,4 độ. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận trong vòng 55 năm. Kỷ lục trước đó là 39,8 độ vào ngày 12/5/1966. Tại Kim Bôi (Hòa Bình) là 41,0 độ, vượt giá trị lịch sử là 40,5 độ vào ngày 11/5/1966.

Tại Tĩnh Gia (Thanh Hóa) nhiệt độ cao nhất hôm qua là 41,2 độ (vượt kỷ lục trước đó là 40,8 độ vào ngày 23/6/1973).

Tại Hà Nội, nhiệt độ đo tại Hà Đông vào hôm qua là 40,9 độ, là giá trị nhiệt độ cao nhất trong tháng 5 từ năm 1961 đến nay, vượt giá trị lịch sử là 40,1 độ ghi nhận vào ngày 19/5/2019.

Tuy nhiên, từ đêm 21/5, một rãnh áp thấp bị nén đã gây mưa dông cục ở vùng núi Bắc Bộ và làm giảm nhiệt độ trong ngày 22/5 ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ xuống còn ngưỡng 33-36 độ, trong khi đó ở Tây Bắc bộ và Trung Bộ vẫn tiếp tục duy trì nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng.

PV: Ông có thể cho biết nắng nóng còn tiếp tục diễn ra trong thời gian tới không?

Ông Trần Quang Năng: Chúng tôi nhận định, ngày 23/5, ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Trong khi đó nắng nóng ở Bắc Bộ chấm dứt hoàn toàn từ ngày 23/5 và đến khoảng ngày 25/5 có khả năng xuất hiện cục bộ trở lại. Tuy nhiên sau đó đến cuối tháng, tình hình nắng nóng không có dấu hiệu gia tăng quá gay gắt. Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

PV: Vậy còn tình hình mưa, dông, lốc sẽ diễn biến như thế nào thưa ông?

Ông Trần Quang Năng: Hiện nay, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-23 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây đang bị nén và dịch dần xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên, từ chiều tối và đêm nay 22/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông mạnh, riêng các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai có khả năng mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai có nơi trên 120mm/24h).

Trên nền nhiệt độ cao, độ ẩm lớn trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ, khả năng sẽ có sự xáo trộn rất mạnh trong khí quyển nên ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ cần đề phòng khả năng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong chiều tối và đêm nay.

Dự báo trong những ngày tới, mưa dông ở Bắc Bộ còn xảy ra rải rác, thời gian tập trung vào chiều tối và đêm, trong đó, từ chiều tối và đêm 25/5 sẽ có khả năng mưa lớn trở lại.

PV: Xin cảm ơn ông!

Bích Liên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực