Bàn giao và đưa vào sử dụng tàu Cảnh sát biển đa năng 8005

Chủ nhật, 25/09/2016 21:53

(ĐCSVN) - Sáng 25/9, tại Cảng chính Nhà máy đóng tàu Sông Thu (Đà Nẵng), Tổng Công ty đóng tàu Sông Thu (thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng- Bộ Quốc phòng) và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tiến hành bàn giao, chính thức đưa tàu Cảnh sát biển đa năng 8005 (CSB 8005) vào sử dụng.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam trao chìa khóa tượng trưng cho Vùng Cảnh sát biển 3

Theo đại diện Tổng Công ty đóng tàu Sông Thu, Tàu CBS8005 là lớp tàu đa năng, có thiết kế tiên tiến, hiện đại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Tàu có thể hoạt động trong điều kiện gió cấp 12 trên các vùng biển và thềm lục địa Việt Nam với khoảng thời gian liên tục 40 ngày đêm, tầm hoạt động 5000 hải lý.

Tàu CBS8005 do Tập đoàn Damen Hà Lan và Tổng công ty Sông Thu thiết kế, đóng mới trong vòng 12 tháng; có lượng giãn nước đến 2.400 tấn với tổng công suất 8.960 kW với 4 máy chính diezel, chiều dài 90 mét, chiều rộng 14 mét. Tàu có nhiều đặc tính ưu việt, được trang bị nhiều vũ khí hiện đại.

Sau khi tiếp nhận tàu, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã chính thức bàn giao tàu CSB 8005 cho lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đưa vào sử dụng, đáp ứng nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thực thi pháp luật trên các vùng biển và thềm lục địa, tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Việt Nam và quốc tế, cứu kéo các tàu bị nạn.  


Các đại biểu cắt băng bàn giao tàu CSB 8005

Ngoài đáp ứng các yêu cầu trên, sau khi bàn giao, tàu CBS 8005 còn có chức năng chuyển quân, chi viện hậu cần cho các lực lượng hoạt động trên biển đảo, thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực