Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp Đoàn Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Lê Đại Hành

Thứ tư, 09/08/2017 17:39
(ĐCSVN) – Chiều 9/8 tại Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tiếp Đoàn Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Lê Đại Hành đến thăm nhân kỷ niệm 200 năm Thánh Lễ Giáng Sinh Đức Baha’ullah do ông Phạm Văn Duyên, Chủ tịch Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Lê Đại Hành làm đại diện.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp Chủ tịch Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Lê Đại Hành

Tôn giáo Baha'i được truyền vào Việt Nam từ năm 1954 và hiện nay có gần 7.000 tín đồ được phân bố ở 45 tỉnh, thành phố. Ngày 14 tháng 7 năm 2008, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ đã ký quyết định công nhận tổ chức đối với Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Phạm Văn Duyên, Chủ tịch Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Lê Đại Hành thông báo một số hoạt động của Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Lê Đại Hành trong thời gian qua. Trong đó nhấn mạnh, Tôn giáo Baha’i Việt Nam đã và đang đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng đất nước thông qua các hoạt động giáo dục nhằm củng cố về đạo đức, tinh thần, trí tuệ cho mỗi thành viên để tích cực đóng góp cho xã hội. Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 200 năm Thánh Lễ Giáng Sinh Đức Baha’ullah, Tôn giáo Baha’i Việt Nam đang có những hoạt động thiết thực nhằm góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

Nhân dịp này, ông Phạm Văn Duyên cũng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng bộ, chính quyền Thành phố Hà Nội đối với cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp 

Phát biểu tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải gửi lời chúc mừng tới toàn thể tín đồ của tôn giáo Baha’i tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày ra đời tôn giáo này. Đồng thời khẳng định Đảng bộ, chính quyền Thành phố luôn quan tâm, tạo điều kiện không chỉ đối với hoạt động, tổ chức của Cộng đồng Tôn giáo Baha’i mà còn của tất cả các tôn giáo trên địa bàn Thành phố Hà Nội trên tinh thần tự do tôn giáo và đúng với quy định của pháp luật.

Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn, Cộng đồng tôn giáo Baha’i tại Hà Nội sẽ giữ tốt mối quan hệ với các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố cũng như địa phương. Các vị lãnh đạo, tín đồ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, có nhiều đóng góp hơn nữa để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng đã tiếp Đoàn Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Lê Đại Hành./.

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực