Bí thư Thành ủy Hà Nội: Sẵn sàng đối phó với tình huống xấu nhất, không để dịch xảy ra trên địa bàn

Thứ năm, 27/02/2020 15:09
(ĐCSVN) – Trong 65 năm qua, các y, bác sỹ đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe đời sống của nhân dân. Đặc biệt, trong những ngày qua, các y, bác sỹ là những “chiến sỹ áo trắng”, luôn dũng cảm, căng mình phòng chống dịch Covid-19.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo TP Hà Nội chúc mừng Sở Y tế Hà Nội nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam. 

Ngày 27/2, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2020), đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố (TP) Hà Nội đã đi thăm, chúc mừng cán bộ, y bác sĩ và kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Sở Y tế Hà Nội.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Hà Nội; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội.

Báo cáo với lãnh đạo TP, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, hiện nay, Sở Y tế Hà Nội quản lý 80 đơn vị trực thuộc, trong đó có 3 đơn vị quản lý hành chính nhà nước, 42 bệnh viện, 5 Trung tâm chuyên khoa, 30 Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã. Toàn ngành hiện có 25.781 công chức, viên chức và người lao động. Trong những năm qua, ngành Y tế Thủ đô đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh; hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và hệ thống đánh giá phản hồi của người dân, ban hành các quy trình chuyên môn...

Đến nay, 100% các bệnh viện tuyến huyện đã thực hiện thành thạo kỹ thuật mổ nội soi. Các bệnh viện hạng I đã phát triển nhiều kỹ thuật chuyên môn trong các chuyên ngành sản phụ khoa, tim mạch, lọc máu nhân tạo, chuẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm... Các bệnh viện tuyến TP phát triển các kỹ thuật mới, chuyên sâu, ngang tầm với các bệnh tuyến Trung ương và các nước tiên tiến trong các lĩnh vực như: Sản khoa, tim mạch, ghép thận, ngoại khoa...Đến năm 2020, ngành Y tế Hà Nội có 36/41  bệnh viện đã thực hiện tự chủ chi hoạt động thường xuyên.

Đối với việc phòng chống dịch Covid-19, ngành Y tế Hà Nội đã tập trung tối đa các nguồn lực, xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch theo nguyên tắc chủ động dự báo, phát hiện sớm, không chế kịp thời dịch bệnh; giám sát chặt chẽ, ngăn chặn dịch tại sân bay quốc tế Nội Bài nhằm hạn chế mức thấp nhất nguy cơ dịch thâm nhập vào TP. Sở đã chỉ đạo triển khai mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch, trong đó, đề cao việc người dân tích cực triển khai các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng khẩu trang đúng hướng dẫn...

Chúc mừng đội ngũ y bác sĩ của Sở Y tế nhân kỷ niệm 65 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định, trong 65 năm qua, các y, bác sỹ đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe đời sống của nhân dân; góp phần tích cực phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô. Đặc biệt, trong những ngày qua, các y, bác sỹ là những “chiến sỹ áo trắng”, luôn dũng cảm, căng mình phòng chống dịch Covid-19, qua đó, góp phần làm nên những kết quả tích cực trong công tác này của Thủ đô.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Đức Giang nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam. 

Theo Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ, dịch Covid-19 dễ lây nhưng khó phòng. Do đó, ngành Y tế tiếp tục bám sát chỉ đạo của TP, rà soát trang thiết bị, vật tư, cơ sở vật chất để xây dựng phương án. Cùng với đó, từng cơ sở khám chữa bệnh cần tiến hành diễn tập với các tình huống cụ thể; tiến hành rà soát, tính toán mở rộng quy mô khám chữa bệnh; xem xét cụ thể phương án mở các bệnh viện dã chiến... Đồng chí cũng đề nghị UBND Thành phố cần nghiên cứu cả phương án nếu cần thiết phải cách ly từng khu phố.
 
Nhắc lại những lời căn dặn của Bác Hồ trong thư gửi cán bộ, y bác sỹ từ 65 năm trước, Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn ngành Y tế Thủ đô tiếp tục thấm nhuần sâu sắc, nhất là phải đoàn kết, thương yêu người bệnh như anh em ruột thịt của mình; phấn đấu thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017, về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017, về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, trong đó có ngành Y tế.

* Trước đó, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội và đoàn đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu vực khám-phân loại người bệnh nghi nhiễm khuẩn đường hô hấp cấp của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Văn Thường cho biết, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang là bệnh viện đa khoa hạng I, tiền thân là một phòng khám của huyện Gia Lâm, có quy mô trên 500 giường bệnh, là một trong năm bệnh viện được Sở Y tế bố trí là nơi cách ly, theo dõi và điều trị các bệnh nhân nhiễm Covid-19. Thực hiện nhiệm vụ này, bệnh viện đã chuẩn bị cơ sở vật chất có thể cách ly  50 70 nghi nhiễm Covid-19. Bệnh viện đã đẩy mạnh thông tin trên website, trang thông tin, bảng điện tử; kết hợp với các địa phương tổ chức tập huấn công tác phòng, chống dịch...

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.

Phát biểu tại đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ gửi tới toàn thể cán bộ, y bác sĩ, nhân viên, lao động Bệnh viện Đa khoa Đức Giang lời chức mừng sức khoẻ, hạnh phúc và thành công. Đồng chí bày tỏ vui mừng về sự phát triển, trưởng thành nhanh chóng của bệnh viện và đề nghị bệnh viện tiếp tục phấn đấu phát triển toàn diện, phát huy vai trò là bệnh viện đa khoa hạng I của TP. Bệnh viện cần có chiến lược căn cơ bài bản để đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y bác sĩ giỏi; tăng cường hợp tác, liên kết nâng cao trình độ; đổi mới công tác quản trị, đẩy mạnh tự chủ tài chính... 

Đánh giá cao việc tham gia, thực hiện của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang trong phòng, chống dịch Covid-19, đồng chí Vương Đình Huệ lưu ý, diễn biến tình hình dịch bệnh còn rất phức tạp, khó lường. Do đó, Bệnh viện phải tiếp tục thực hiện tốt nhất chỉ đạo của thành phố, rà soát kỹ cơ sở vật chất, con người bảo đảm năng lực; giữ vững thế trận, sẵn sàng đối phó với tình huống xấu nhất, không để dịch xảy ra trên địa bàn. Đồng thời quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy trình, các phác đồ điều trị dịch vừa bảo đảm hiệu quả bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, vừa bảo đảm sức khoẻ của đội ngũ y bác sĩ – những người có nguy cơ lây nhiễm dịch cao nhất.

* Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã đến thăm, chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, y bác sĩ Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy; kiểm tra công tác khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực khám Đa khoa Yên Hòa (Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy).

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, y bác sĩ Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy .

Tặng hoa và chúc mừng tập thể cán bộ, y bác sĩ Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đào Đức Toàn ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của trung tâm thời gian qua, đặc biệt là phối hợp hiệu quả cùng chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân trong phòng, chống dịch bệnh, nâng cao sức khoẻ. Đồng thời đề nghị ngành Y tế Thủ đô và chính quyền quận Cầu Giấy quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của hệ thống y tế cơ sở; làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, không chủ quan, lơ là và nghiêm túc thực hiện các quy trình về phòng dịch.../.

Trọng Toàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực