Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân làm việc với tỉnh Bắc Kạn

Thứ bảy, 11/01/2020 17:22
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tỉnh Bắc Kạn cần thâm canh nông, lâm nghiệp, đưa tốc độ tăng trưởng ngành này của tỉnh cao hơn bình quân chung cả nước, tập trung sản xuất hướng tới xuất khẩu; ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ gắn với phát triển hợp tác xã.

Chiều 11/1, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Bắc Kạn.

 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi người dân Bắc Kạn.
Nguồn ảnh: hcmcpv.org.vn

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Lý Thái Hải đã báo cáo với đoàn công tác tóm tắt tình hình kinh tế , xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua. Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn cũng báo cáo với đoàn công tác về tình hình hiện trạng và đề xuất nhu cầu kinh phí tu bổ, tôn tạo các di tích thuộc Quần thể di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn. Theo đó, để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích xứng tầm với ý nghĩa lịch sử và kịp thời tôn tạo những di tích đã bị xuống cấp nghiêm trọng, tỉnh Bắc Kạn dự kiến tu bổ, tôn tạo các di tích thuộc quần thể di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn với hai giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022 và từ năm 2023 đến năm 2030. Trong hai đoạn này, tỉnh Bắc Kạn đầu tư xây dựng Quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn, xây dựng đường vào di tích, khôi phục tôn tạo nơi ở và nơi làm việc của Bác Hồ, đầu tư các hạng mục di tích gắn với xây dựng làng du lịch sinh thái, lịch sử.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ ấn tượng với tỉnh Bắc Kạn trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là tỷ lệ đảng viên hơn 10% trên tổng số dân, cao hơn nhiều so với Thành phố Hồ Chí Minh; có bước khởi sắc trong nông, lâm nghiệp, đặc biệt tỷ lệ che phủ rừng lên tới hơn 72% là nguồn tài nguyên rất quý giá; giữ vững an ninh chính trị…

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng chia sẻ những kinh nghiệm phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh; đó là tận dụng, phát huy tốt tài nguyên, lợi thế, tiềm năng của từng địa phương; chuyển đổi sử dụng đất, giảm dần đất cho nông nghiệp để chuyển sang công nghiệp, dịch vụ; nông nghiệp phát triển theo hướng công nghệ cao; nâng cao chất lượng, năng suất lao động gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ, phấn đấu năng suất lao động thời gian tới gấp ba lần so với cả nước…

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tỉnh Bắc Kạn cần thâm canh nông, lâm nghiệp, đưa tốc độ tăng trưởng ngành này của tỉnh cao hơn bình quân chung cả nước, tập trung sản xuất hướng tới xuất khẩu; ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ gắn với phát triển hợp tác xã. Đối với kiến nghị của tỉnh Bắc Kạn về đề xuất hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo các di tích thuộc Quần thể di tích quốc gia đặc biệt ATK Chợ Đồn (huyện Chợ Đồn), đồng chí Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận, tiếp thu để sớm cùng tập thể lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh bàn bạc, xem xét hỗ trợ cho tỉnh Bắc Kạn.

Nhân dịp Tết Canh Tý, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát triển và trao tặng 700 triệu đồng của Quỹ vì người nghèo của Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn tặng quà Tết cho đồng bào./

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực