Bình Dương cần triển khai thu hồi tài sản tham nhũng, tài sản bị thất thoát

Thứ tư, 17/10/2018 14:54
(ĐCSVN) - Đồng chí Phan Đình Trạc yêu cầu, tỉnh Bình Dương cần tăng cường hơn nữa kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp; tổ chức thực hiện việc triển khai thu hồi tài sản tham nhũng, tài sản bị thất thoát; nêu cao trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng…
 Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: PC

Chiều 16/10, tại Bình Dương, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội Chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Tỉnh ủy Bình Dương về công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Trung ương đã nghe báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp từ đầu năm 2016 đến 30/6/2018; báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đầu năm 2016, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và các cơ quan tư pháp tỉnh Bình Dương đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp theo Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đáng chú ý là các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, chưa phát hiện xảy ra trường hợp oan sai, bức cung, nhục hình; tỷ lệ giải quyết án hàng năm đều đảm bảo chỉ tiêu đề ra, hoạt động tranh tụng tại tòa được chú trọng.

Cụ thể trong 9 tháng năm 2018, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bình Dương đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng ở địa phương. Trong đó, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng.

Kết quả, tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 85%; tỷ lệ giải quyết án của Cơ quan điều tra đạt 69%; tỷ lệ giải quyết án của Viện kiểm sát đạt 91%; tỷ lệ giải quyết án của Tòa án đạt 76%; tỷ lệ thi hành án dân sự đạt 62%.

Về công tác thanh tra, tỉnh Bình Dương đã triển khai 32 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm với số tiền hơn 25 tỷ đồng, đã thu hồi nộp ngân sách hơn 13 tỷ đồng (đạt 51,46%). Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện, chuyển cơ quan điều tra 02 việc liên quan tham nhũng…

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác nêu vấn đề việc tỉnh Bình Dương xử lý các vụ việc liên quan đến tham nhũng còn thiếu hiệu quả, đặc biệt là chưa xử lý người đứng đầu chịu trách nhiệm. Công tác thanh tra, kiểm tra và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng cũng như công tác thi hành án hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó, các thành viên cũng ý kiến về các loại hình tội phạm về tín dụng đen, tội phạm môi trường, tội phạm kinh tế tại Bình Dương, các vụ án tạm đình chỉ còn nhiều…

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: PC

Giải trình về các vấn đề này, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết, đang tiếp tục tăng cường phối hợp xử lý, hoàn tất các vụ án tham nhũng, tăng cường các biện pháp ngăn chặn các loại hình tội phạm; đồng thời sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo ban hành văn bản, quy định để giải quyết, xử lý, ngăn chặn các vụ án tham nhũng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương ghi nhận những kết quả đạt được của tỉnh Bình Dương trong công tác cải cách tư pháp và trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua.

Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị thời gian tới, Tỉnh ủy Bình Dương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường bám sát cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tập trung rà soát dứt điểm các vụ khiếu kiện tố cáo kéo dài liên quan đến đất đai, đình công của người lao động…

Đồng chí Phan Đình Trạc yêu cầu, Bình Dương cần đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án đã khởi tố liên quan đến vụ việc tụ tập gây rối; tiếp tục thực hiện phòng chống tham nhũng trong cải cách tư pháp. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp; tổ chức thực hiện việc triển khai thu hồi tài sản tham nhũng, tài sản bị thất thoát; nêu cao trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát để kiểm soát quyền lực, phát hiện và xử lý vi phạm; chú ý vai trò giám sát của nhân dân, Mặt trận, đoàn thể, báo chí và của cơ quan dân cử trong việc phát hiện và xử lý tham nhũng./.

 

Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực