Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại Hưng Yên

Thứ bảy, 03/03/2018 18:58
Ngày 3/3, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng Đoàn công tác đã về thăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên.

Cán bộ, chiến sỹ Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đón Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Cùng làm việc với Đoàn có các đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Hưng Yên; Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3.

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ báo cáo với Bộ trưởng và Đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng và định hướng phát triển trong thời gian tới của tỉnh. Năm 2017 là năm đầu tiên tỉnh cùng với 16 tỉnh, thành phố trong cả nước tự cân đối thu chi ngân sách và điều tiết một phần về Trung ương. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ, trong đó công nghiệp chiếm 51% tỉ trọng cơ cấu kinh tế. Về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2017, Hưng Yên là một trong số ít các tỉnh trong Quân khu 3 được nhiều cấp bộ, ngành khen thưởng.

Kiến nghị với Bộ trưởng và Đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng đề nghị Bộ Quốc phòng cùng các bộ ngành liên quan cần quan tâm hơn nữa đến việc đào tạo nghề cho tân binh sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Bộ Quốc phòng quan tâm hỗ trợ tỉnh triển khai tiếp tục hỗ trợ xây dựng, nâng cấp được nhiều nhà ở hơn nữa cho các gia đình chính sách.

Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã báo cáo với Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch về kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Năm 2017, lực lượng vũ trang Hưng Yên đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, đã tham mưu với UBND tỉnh tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017. Công tác tuyển quân được cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo 100% chỉ tiêu trên giao; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất…

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Hưng Yên và lực lượng vũ trang với nhiều đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh quốc phòng... Tỉnh Hưng Yên đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Hai lực lượng quân đội, công an đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được nhiều cấp khen thưởng. Năm 2017, công tác chuẩn bị cho tân binh lên đường nhập ngũ của tỉnh đạt chất lượng tốt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu năm 2018, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên tiếp tục phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo và triển khai hiệu quả công tác chuyên môn; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; làm tốt công tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tập trung xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc toàn diện.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch lưu ý cơ quan quân sự các cấp cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác vận động quần chúng trong tham gia phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng an ninh, tạo sự vững chắc từ cơ sở. Các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" và phong trào thi đua Quyết thắng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cùng Đoàn công tác đã dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên tượng đài./.

Mai Ngoan/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực