Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam

Thứ hai, 22/01/2018 15:31
(ĐCSVN) - Nhận lời mời của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Shoygu Sergey Kuzhugetovich, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 - 23/1/2018.
Đại tướng Shoygu Sergey Kuzhugetovich, Bộ trưởng Quốc phòng LB Nga. (Ảnh:spichky.ru)

An ninh, quốc phòng là lĩnh vực hợp tác trọng tâm giữa Việt Nam - Liên bang Nga. Lãnh đạo hai nước luôn đánh giá cao vai trò và ý nghĩa của quan hệ hợp tác quốc phòng - an ninh, hợp tác kỹ thuật quân sự song phương trong tổng thể mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Trong năm 2017, đã diễn ra Đối thoại chiến lược Ngoại giao - Quốc phòng - An ninh lần thứ 9. Ngày 12/10, đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 19 của Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự.

Trong năm 2018, Việt Nam và Liên bang Nga sẽ tăng cường hợp tác về kỹ thuật quân sự, trao đổi đoàn các cấp, đào tạo, hải quân, quân y, gìn giữ hòa bình, nghiên cứu khoa học. Theo đánh giá của cả hai bên thì Việt Nam và Nga đang duy trì sự hợp tác quân sự - an ninh và kỹ thuật quân sự rất hiệu quả.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Đại tướng Shoygu Sergey Kuzhugetovich, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga sẽ góp phần tăng cường tình hữu nghị truyền thống, mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện cũng như thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước Việt Nam - Liên bang Nga./. 

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực