Các lãnh đạo cao cấp của Campuchia đánh giá cao quan hệ hợp tác với Việt Nam

Thứ năm, 26/04/2018 23:15
Các lãnh đạo cao cấp của Campuchia đều bày tỏ lời cảm ơn và biết ơn Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Campuchia sự giúp đỡ to lớn không chỉ trong việc lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ tàn bạo, mang lại sự hồi sinh cho đất nước Campuchia, mà cả trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.
Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, ngày 26/4, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội dẫn đầu đã hội kiến Quốc vương Norodom Sihamoni (Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni), Thủ tướng Samdech Hun Sen (Xăm-đéc Hun Xen), Chủ tịch Thượng viện mới tái đắc cử Samdech Say Chhum (Xăm-đéc Xai Chum); hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện mới tái đắc cử Nay Pena (Nay Pê-na); thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và bà con kiều bào tại Campuchia. 
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng hội kiến Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen. Ảnh: TTXVN

 

Tại các cuộc hội kiến, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trân trọng cảm ơn các lãnh đạo cao cấp của Campuchia đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm hữu nghị nồng hậu; trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết, lời chúc tết cổ truyền Chol Chhnam Thmei (Chôn Chơ-năm Thơ-mây), lời chúc sức khỏe của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Quốc hội, Nhà nước Việt Nam tới các lãnh đạo cấp cao của Campuchia; chúc mừng Campuchia đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Thượng viện khóa IV và ngài Say Chhum cùng ngài Nay Pena và ngài Tep Ngorn (Tếp Ngon) tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch thứ nhất và thứ hai của Thượng viện; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, Campuchia sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI và Hội nghị cấp cao Ủy hội sông Mekong quốc tế lần thứ ba tại Siem Reap (Xiêm Riệp), góp phần nâng cao vị thế của Campuchia; tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ do Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) giữ vai trò nòng cốt, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, đưa Campuchia ngày càng phát triển mạnh mẽ và phồn vinh. 

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã thông báo với các lãnh đạo cao cấp Campuchia về kết quả việc chuyển giao cờ và bàn giao chức Chủ tịch APPF cho Quốc hội Campuchia; kết quả cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Campuchia Nguon Nhil (Nguôn Nhin), kết quả cuộc hội đàm giữa Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia Leng Penglong và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam Vũ Hải Hà và các vấn đề bàn thảo trong cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Nay Pena; khẳng định chuyến thăm và làm việc tại Campuchia của đoàn lần này là thể hiện mong muốn của Quốc hội Việt Nam là góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung, cũng như thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp và toàn diện giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng; Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện Việt Nam – Campuchia; nhấn mạnh quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia là tài sản vô giá được xây dựng bằng công sức, xương máu của các thế hệ lãnh đạo và chiến sĩ cách mạng hai nước, là nhân tố đảm bảo cho sự phát triển của mỗi nước và ổn định an ninh ở khu vực, cần được nhân dân hai nước gìn giữ, phát triển và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Nhân dân Việt Nam biết ơn sâu sắc sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, quý báu và có hiệu quả Campuchia đã giành cho Việt Nam từ trước tới nay. Đồng thời, Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Campuchia giữ gìn và vun đắp quan hệ hữu nghị hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực; khẳng định Việt Nam sẽ hỗ trợ hết sức trong điều kiện khả năng có thể để giúp đỡ Campuchia thực hiện thành công vai trò Chủ tịch APPF. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng hội kiến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum. Ảnh: TTXVN

 Về phần mình, Quốc vương Norodom Sihamoni, Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Say Chhum đã bày tỏ vui mừng khi được đón Đoàn và cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của các đồng chí lãnh đạo Việt Nam đã dành cho phía Campuchia; đánh giá cao ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm và những kinh nghiệm của đoàn đã trao đổi với Quốc hội và Thượng viện Campuchia; bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm và những kinh nghiệm được phía Việt Nam trao đổi sẽ góp phần quan trọng giúp tăng cường quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp và nhân dân hai nước ngày càng phát triển và hiệu quả; đồng thời đề nghị phía Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ để Campuchia có thể tổ chức thành công Hội nghị APPF lần thứ 27 vào tháng 01/2019. 

Các lãnh đạo cao cấp của Campuchia đều bày tỏ lời cảm ơn và biết ơn Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Campuchia sự giúp đỡ to lớn không chỉ trong việc lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ tàn bạo, mang lại sự hồi sinh cho đất nước Campuchia, mà cả trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. 

Các lãnh đạo cao cấp của Campuchia đánh giá cao và bày tỏ vui mừng khi thấy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng được phát triển trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ và gắn bó; khẳng định mối quan hệ này đang ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng cho sự phát triển và nâng cao vai trò của hai nước trên trường khu vực và quốc tế. 

Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ vui mừng và cho biết đã sẵn sàng sang thăm và nghỉ dưỡng tại Việt Nam; hiện ngài đang chuẩn bị một số điều kiện cần thiết để chuyến thăm sắp tới đạt kết quả tốt đẹp nhất. 

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia Nay Pena. Ảnh: TTXVN 

Tại buổi hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Campuchia, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực; tạo cơ chế luật pháp thuận lợi để các doanh nghiệp hai bên yên tâm đầu tư ở hai nước; thống nhất phối hợp hợp tác ở mức cao nhất để hỗ trợ nhau hoàn thành vai trò của cơ quan lập pháp ở mỗi nước và Campuchia tổ chức thành công Hội nghị APPF sắp tới. 
 
Tại buổi nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và bà con kiều bào tại Campuchia, sau khi lắng nghe những ý kiến các đại biểu tham dự, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc và tâm tư của cộng đồng; đề nghị Đại sứ quán, các cơ quan chức năng thường xuyên nắm bắt, có báo cáo về trong nước để tìm cách tháo gỡ hiệu quả; đề nghị các doanh nghiệp bên cạnh việc kinh doanh thu lợi nhuận cần chung tay đảm bảo an sinh xã hội không chỉ cho đất nước Campuchia mà cả cộng đồng kiều bào đang còn gặp nhiều khó khăn. 
 
 Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đã đến dâng hương và đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài hữu nghị Việt Nam – Campuchia ở thủ đô Phnom Penh. Chiều cùng ngày, đoàn đã lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức hai ngày tại Vương quốc Campuchia./. 
Theo TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực