Cần ban hành Nghị định của Chính phủ về hoạt động triển lãm

Thứ tư, 13/12/2017 16:20
(ĐCSVN) – Sáng 13/12, tiếp tục Phiên họp thứ 19, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về việc ban hành Nghị định của Chính phủ về hoạt động triển lãm.
Phiên họp thứ 19 của UBTVQH (Ảnh: TTXVN)

Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, hiện nay, triển lãm là hoạt động diễn ra thường xuyên, liên tục, có xu hướng gia tăng cả về số lượng, nội dung và hình thức triển lãm. Theo thống kê sơ bộ của riêng ngành văn hóa, năm 2013 cả nước có 499 cuộc triển lãm về văn hóa nghệ thuật, năm 2014 con số này là 589 cuộc và năm 2015 tăng lên là 594 cuộc (số liệu thống kê của 44/63 tỉnh, thành phố). Năm 2016 thống kê 27/63 tỉnh, thành phố đã có 385 cuộc triển lãm.

Theo Chính phủ, những quy định về quản lý hoạt động triển lãm ban hành trước đây chủ yếu mới chỉ dừng ở phạm vi triển lãm mỹ thuật, triển lãm nhiếp ảnh, chưa bao quát được toàn bộ hoạt động triển lãm với rất nhiều loại hình, nội dung triển lãm khác, vì thế nếu không bổ sung, ban hành văn bản quy định về hoạt động triển lãm thì việc tổ chức và quản lý hoạt động triển lãm sẽ gặp nhiều khó khăn. Hiện nay hầu hết các địa phương đều kiến nghị sớm xây dựng và ban hành quy định về hoạt động triển lãm để đáp ứng nhu cầu thực tế, phù hợp với thực tiễn hoạt động triển lãm.

Thẩm tra dự thảo Nghị định, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cũng đánh giá các quy định về hoạt động triển lãm hiện hành không chỉ phân tán, thiếu đồng bộ mà một số quy định không còn phù hợp với thực tiễn gây khó khăn cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động triển lãm cũng như cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này.

Hơn nữa, theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình, thực tế hiện nay còn có một số hoạt động triển lãm chưa có văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh như: triển lãm có nội dung về lịch sử, văn hóa, xã hội, kinh tế, thể dục, thể thao, gia đình, y tế, giáo dục, an ninh, quốc phòng, khoa học, công nghệ, thiết kế sáng tạo; triển lãm tổng hợp nhiều nội dung, tổng hợp nhiều hình thức trưng bày hoặc tổng hợp nhiều loại tài liệu trưng bày, không nhằm mục đích thương mại… Thêm vào đó, nhiều triển lãm có nội dung phức tạp, nhạy cảm cần thiết phải có các quy định pháp luật để điều chỉnh.

Từ những lý do trên, cơ quan thẩm tra nhất trí về sự cần thiết phải xây dựng Nghị định để khắc phục những bất cập nêu trên, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong hoạt động triển lãm cũng như đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về lĩnh vực này.

Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến đều cho rằng cần thiết ban hành Nghị định của Chính phủ về hoạt động triển lãm.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định chia sẻ đã có thời gian theo dõi lĩnh vực này nên rất quan tâm, ủng hộ việc ban hành nghị định. Theo ông, vấn đề UBTVQH cần thảo luận là về phạm vi điều chỉnh dự thảo Nghị định.

Theo đó, dự thảo Nghị định quy định: “Nghị định này quy định về hoạt động triển lãm, phối hợp triển lãm do cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân tổ chức tại Việt Nam và đưa từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm các tác phẩm, hiện vật, tài liệu có nội dung thuộc lĩnh vực lịch sử, văn hóa, xã hội, kinh tế, thể dục thể thao, gia đình, y tế, giáo dục, an ninh, quốc phòng, khoa học, công nghệ, thiết kế sáng tạo, triển lãm tổng hợp nhiều nội dung, tổng hợp nhiều hình thức trưng bày hoặc tổng hợp nhiều loại tài liệu trưng bày, không nhằm mục đích thương mại”.

Với phạm vi điều chỉnh tại dự thảo trên, ông cho rằng sẽ không khả thi. “Theo dự thảo Nghị định này, Bộ Công an muốn tổ chức triển lãm phòng chống tội phạm, Bộ Quốc phòng muốn tổ chức triển lãm về sản xuất các vũ khí cầm tay thì phải xin giấy phép ở Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm là không ổn” – ông ví dụ.

Hơn nữa, Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định cũng chỉ ra “phạm vi điều chỉnh này mới được tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp sau ngày 3/3/2017, còn trước đó Bộ chỉ trình Chính phủ vấn đề triển lãm ở các lĩnh vực do Bộ quản lý. 11 bộ, cơ quan góp ý cơ bản đồng ý với nội dung đó chứ không phải đồng ý tất cả mọi thứ từ quốc phòng, an ninh… như tại dự thảo”.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị cần quy định rõ điều kiện tiêu chí để xử lý hậu kiểm, trong một số trường hợp, một số triển lãm nào đó phải tính lại điều kiện cấp phép. Bởi hậu kiểm cùng lắm đi xử phạt được “ông” tổ chức triển lãm, trong khi đó triển lãm mang tính chính trị, mang tính lịch sử khi quảng bá sẽ đi vào tiềm thức, nhận thức của con người.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định đây là nội dung Chính phủ trình theo đúng quy trình quy định của pháp luật. UBTVQH nhất trí về chủ trương cần ban hành nghị định về triển lãm.

Qua ý kiến phát biểu tại phiên thảo luận, UBTVQH đề nghị giao Chính phủ tiếp tục chuẩn bị tiếp và có ý kiến chính thức trong hồ sơ trình UBTVQH rõ về phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh của nghị định; cần rõ thủ tục điều kiện để thực hiện nghị định kể cả các tiêu chí về cấp phép; các tiêu chí về điều kiện thông báo… Đồng thời cần phải rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, quan hệ phối hợp với các bộ, ngành trong quản lý triển lãm ở các lĩnh vực; rõ trách nhiệm thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Cũng trong sáng nay, UBTVQH xem xét, quyết định việc thành lập thị trấn Ninh Cường thuộc huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định./.

Kim Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực