Cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc

Thứ năm, 06/08/2020 16:45
(ĐCSVN) – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, dựa vào Nhân dân mà làm việc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, dũng cảm, mưu trí, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Sáng 6/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2020), 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2020), 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2020).

Cùng dự cuộc gặp mặt có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm và lãnh đạo một số cơ quan của Quốc hội.

Lập nhiều chiến công xuất sắc

Các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an tại buổi gặp mặt (Ảnh: KT) 

Báo cáo trước Chủ tịch Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị cho biết, giai đoạn 2015-2020, lực lượng Công an nhân dân đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, ra sức thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân và đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, quyết sách có ý nghĩa chiến lược về bảo vệ an ninh, lợi quốc gia; an ninh quốc gia được giữ vững, các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được bảo vệ tuyệt đối an toàn; an ninh tại các địa bàn chiến lược được giữ vững; an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh xã hội... được bảo đảm và tăng cường.

Trên lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trong 5 năm qua, toàn lực lượng Cảnh sát nhân dân đã triển khai quyết liệt nhiều kế hoạch, biện pháp công tác và mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ; giải quyết tốt nhiều vấn đề xã hội phức tạp nổi lên trên các tuyến địa bàn phức tạp, trọng điểm; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự các năm đều vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra; các vụ án lớn rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đều được nhanh chóng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật…

“Với sự mưu trí, sáng tạo, quyết liệt tấn công tội phạm của lực lượng Công an đã lập được những chiến công tiêu biểu xuất sắc như: các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về hình sự xảy ra tại các tỉnh Bình Phước, Nghệ An, Lào Cai, Yên Bái, Bình Thuận được nhanh chóng điều tra, khám phá; nhiều vụ đại án về kinh tế được điều tra, đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật và tỷ lệ thu hồi tài sản bị thiệt hại ngày càng tăng, càng củng cố thêm lòng tin của quần chúng nhân dân với công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước…” – Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.

Về công tác xã hội, theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Bộ Công an đã chủ động có sáng kiến, chủ trương trong việc làm nhà cho các hộ nghèo ở Mường Nhé với khẩu hiệu “Làm cho Mường Nhé sáng lên”. Cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với chính quyền và nhân dân trong tỉnh hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 1.149 căn nhà ở với tổng số vốn hỗ trợ là 55 tỷ đồng cho các hộ nghèo tại huyện Mường Nhé.

Trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, toàn lực lượng Công an đã tiên phong cùng cả nước đã xung kích “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỏi từng người dân” góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: KT)

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà lực lượng Công an nhân dân đạt được trong 5 năm qua.

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng và biểu dương toàn thể cán bộ, chiến sĩ - cả trong lực lượng Công an chính quy và trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực đổi mới, sáng tạo trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; chủ động đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn kết với các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong Công an nhân dân.

Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào thi đua yêu nước trong Công an nhân dân, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các cấp trong Công an nhân dân tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; qua đó, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an và Nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập quốc tế.

Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xứng đáng là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở; gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, làm cho phong trào thi đua yêu nước trở thành phong trào cách mạng sâu rộng trong toàn lực lượng Công an, có tác dụng lan tỏa trong Nhân dân và toàn xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các điển hình tiên tiến. Ảnh: Trọng Đức

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong Công an nhân dân theo hướng: tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động các phòng trào thi đua phù hợp với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, tránh hình thức, bảo đảm thực sự là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các cấp, các ngành, các địa phương.

Đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; tích cực tuyên truyền, nêu gương điển hình tiên tiến. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua.

Tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Coi trọng phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, nhất là các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, trực tiếp chiến đấu, công tác thường xuyên ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lý tưởng, ước mơ, hoài bão, niềm tin, khát vọng cao đẹp cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an nhân dân, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, rèn luyện phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, giản dị, coi trọng tự phê bình và phê bình, kiểm điểm “tự soi, tự sửa”; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

“Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phải nâng cao khả năng “tự đề kháng” trước tác động của diễn biến hòa bình cũng như mặt trái của cơ chế thị trường. Cùng với đó, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân, tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, dựa vào Nhân dân mà làm việc, không quản ngại khó khăn, gian khổ, dũng cảm, mưu trí, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao” – Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tuyên dương, khen thưởng lần này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục cống hiến, đóng góp công sức, trí tuệ, góp phần cùng với tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực sự xứng đáng là những tấm gương “người tốt, việc tốt” của lực lượng Công an nhân dân, làm lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong toàn lực lượng, góp phần tích cực bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ môi trường hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn và lành mạnh để xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân./.  

Kim Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực