Chủ tịch nước làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam

Thứ sáu, 19/01/2018 15:15
(ĐCSVN) - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, Hội Luật gia Việt Nam cần chú trọng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động để Hội Luật gia Việt Nam hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở.

Sáng 19/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương cùng đoàn công tác Trung ương đến làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Báo cáo kết quả, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cho biết, trong thời gian qua, các cấp Hội và hội viên đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; phổ biến, giáo dục, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở; tuyển chọn thẩm phán, kiểm sát viên; tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đóng góp tích cực vào việc xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam. (Ảnh: TH).

Nổi bật là trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, Hội đã chủ trì xây dựng thành công hai đạo luật quan trọng, được Quốc hội khóa XII và Quốc hội khóa XIII thông qua, đó là Luật Trọng tài Thương mại và Luật Trưng cầu ý dân; Hội đã tham gia soạn thảo nhiều dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có các dự án luật quan trọng như: Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi),...

Bên cạnh đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được các cấp Hội Luật gia Việt Nam quan tâm tăng cường, đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động của Hội. Chỉ tính riêng hai năm 2016, 2017 các cấp hội đã tổ chức được gần 210.000 buổi tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho hơn 11 triệu lượt người. Công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở được các cấp hội quan tâm đẩy mạnh.

Hội đã mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội Luật gia Dân chủ quốc tế, Hội Luật gia châu Á - Thái Bình Dương và Hiệp hội Luật các nước ASEAN…, góp phần thiết thực vào công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả tổ chức và hoạt động của một số cấp hội trong một số lĩnh vực còn hạn chế, chưa định hướng được những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm ở từng thời kỳ; Công tác phát triển Hội viên ở một số cấp hội còn chậm, chất lượng hội viên chưa cao;...

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao bước phát triển quan trọng cả về tổ chức, bộ máy, số lượng hội viên và hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, năm 2018 là năm thứ ba, năm bản lề có ý nghĩa quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đây là năm các cấp Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Đại hội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024) vào năm 2019.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị Hội cần chú trọng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoạt động để Hội Luật gia Việt Nam hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, thực thi pháp luật của công dân.

Chủ tịch nước cũng đề nghị Hội cần tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở; Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí cho đối tượng là người nghèo, người dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách và những nhóm người yếu thế trong xã hội. Chủ động, đề xuất các sáng kiến, đề án, dự án để giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn, góp phần thiết thực vào việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn, Hội Luật gia Việt Nam thực hiện tốt hơn nữa vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam…; Tiếp tục phát huy vai trò trong việc thực hiện chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, góp phần tích cực vào công tác đối ngoại nhân dân.

Hội cần chú trọng chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng các cấp Hội Luật gia trong sạch, vững mạnh; tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…/.

Hiện nay, hệ thống tổ chức Hội đã có ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 526 quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh và 52 chi hội tại các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương với hơn 63.000 hội viên đã và đang làm công tác pháp luật trong cơ quan nhà nước, tổ chức. Toàn Hội có 65 trung tâm tư vấn pháp luật, trong đó 11 trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc trung ương Hội và 54 trung tâm trực thuộc Hội Luật gia các tỉnh, thành phố. 

Thu Hằng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực