Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng Ấn Độ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Thứ ba, 03/10/2017 20:43
Nhận lời mời của Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đôi nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đô đốc Sunil Lamba, Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng kiêm Tư lệnh Hải quân Ấn Độ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 3- 8/10/2017.
Thượng tướng Phan Văn Giang và Chủ tịch Ủy ban Tham mưu trưởng
Ấn Độ Sunil Lamba duyệt đội danh dự. Ảnh: Việt Dũng.

Chiều 3/10, lễ đón chính thức Đô đốc Sunil Lamba đã diễn ra trọng thể tại Trụ sở Bộ Quốc phòng dưới sự chủ trì của Thượng tướng Phan Văn Giang. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Nhiệt liệt chào mừng Đô đốc Sunil Lamba sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chuyến thăm là biểu tượng sinh động của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và nhân dân hai nước, đặc biệt là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao (1972-2017) và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược (2007-2017).

Về phần mình, Đô đốc Sunil Lamba cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Thượng tướng Phan Văn Giang và Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đô đốc Sunil Lamba khẳng định, hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Ấn Độ - Việt Nam.

Tại Hội đàm, Thượng tướng Phan Văn Giang và Đô đốc Sunil Lamba đã cùng nhau đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Ấn Độ thời gian qua. Theo đó, hai bên đã nghiêm túc, tích cực triển khai các nội dung hợp tác theo các thỏa thuận đã ký. Hợp tác giữa các quân, binh chủng được thúc đẩy; các lĩnh vực hợp tác không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu như: trao đổi đoàn, giáo dục - đào tạo, hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, phối hợp lập trường trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Thượng tướng Phan Văn Giang và Đô đốc Sunil Lamba nhất trí cho rằng trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai có hiệu quả các lĩnh vực hợp tác theo các văn bản thỏa thuận đã ký kết, trong đó có “Tuyên bố Tầm nhìn chung về Quan hệ quốc phòng Việt Nam- Ấn Độ giai đoạn 2015-2020”, quân đội hai nước cần duy trì và tăng cường trao đổi đoàn các cấp, chú trọng giao lưu sỹ quan trẻ giữa quân đội hai nước. Bên cạnh đó, hai bên cần tiếp tục phát huy cơ chế Đối thoại Chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, công nghiệp quốc phòng. Về hợp tác giữa các quân, binh chủng, hai bên cần tiếp tục trao đổi nhu cầu, khả năng để đưa ra nội dung hợp tác thiết thực.

Thượng tướng Phan Văn Giang và Đô đốc Sunil Lamba bày tỏ tin tưởng quan hệ quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực, tương xứng với quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

Thu Phương/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực