Công bố Dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI

Thứ bảy, 28/12/2019 22:15
(ĐCSVN) - Theo Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, việc công bố dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI nhằm giúp các cấp, ngành của TP có điều kiện tham khảo xây dựng báo cáo chính trị Đại hội đảng bộ của đơn vị; đồng thời từ kinh nghiệm thực tiễn cơ sở đóng góp ý kiến cho dự thảo được hoàn thiện hơn.
leftcenterrightdel
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị 

Chiều 28/12, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố Dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến với 25 điểm cầu, gồm 1 điểm cầu ở thành phố và 24 điểm cầu ở các quận, huyện với sự tham dự của 2.500 đại biểu. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Sau một thời gian chuẩn bị, hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố công bố Dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, để trình Đại hội đại biểu Thành phố lần thứ XI dự kiến tổ chức vào tháng 10/2020. Việc công bố dự thảo vào những ngày cuối năm 2019, đầu năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng, giúp cho các cấp Đảng bộ của TP có điều kiện tham khảo, vừa là để chuẩn bị cho Đại hội cấp của mình, đồng thời từ thực tiễn của đơn vị, ngành của mình góp ý cho Dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị này.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã phân tích, làm rõ hơn một số nội dung được nêu ra trong Dự thảo Báo cáo, trong đó tập trung đánh giá về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, trong đó nhấn mạnh việc TP đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của cả nước thể hiện sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết.

Cụ thể, kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng khá và ổn định, đạt chỉ tiêu đề ra (8,3%/năm); an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững… Cùng với đó, hệ thống chính trị được củng cố, hoạt động ngày càng hiệu quả; cán bộ, đảng viên tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, lòng tin trong nhân dân từng bước được củng cố, đóng góp quan trọng trong ổn định, bảo vệ và phát triển thành phố.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham gia Hội nghị tại điểm cầu Thành phố

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đề cập đến các bài học kinh nghiệm được rút ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X.

Một trong những kinh nghiệm là phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, truyền thống cách mạng kiên cường, kiên trì, năng động sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Quyết liệt, kiên trì trong đổi mới nội dung, phương thức trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tế thành phố để tạo các chuyển biến có tính đột phá. Vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu là nhân tố quyết định thành công. Cùng với đó là bài học kinh nghiệm là các chính sách phải đảm bảo an dân, tạo niềm tin trong lòng Nhân dân.

Về mục tiêu phát triển tổng quát giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đã nêu rõ các thành tố, nội dung được đề cập vừa có yếu tố kế thừa truyền thống, các nhiệm kỳ trước, vừa xuất phát từ thực tiễn của thành phố và xu thế phát triển của đất nước, quốc tế hiện nay.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, việc công bố dự thảo (lần 1) báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm giúp các cấp, ngành của TP có điều kiện tham khảo xây dựng báo cáo chính trị Đại hội đảng bộ của đơn vị; đồng thời từ kinh nghiệm thực tiễn cơ sở đóng góp ý kiến cho dự thảo được hoàn thiện hơn.

leftcenterrightdel
 Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang Công bố Dự thảo (lần 1) Báo cáo Chính trị  Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã giới thiệu tóm tắt dự Dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, chủ đề Đại hội là “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân".

Về kết cấu, Dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị gồm 3 phần, trong đó phần một là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ X, cụ thể trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh; công tác xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị; kết quả thực hiện các chương trình Đột phá của thành phố. Phần hai là, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 5 năm (2020 - 2025). Phần ba là, bốn chương trình phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 2020 - 2025/2030 gồm: Chương trình đột phá đổi mới quản lý Thành phố Hồ Chí Minh; Chương trình đột phá phát triển hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh; Chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; Chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực TP Hồ Chí Minh.

Về tiến độ lấy ý kiến, tiếp thu, hoàn chỉnh Dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết: Sau khi công bố Dự thảo, trong tháng 2/2020, TP tổ chức lấy ý kiến các ban Đảng, các bộ, ngành Trung ương; Ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở; chuyên gia, nhà khoa học (thông qua Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Thành phố); văn nghệ sĩ (thông qua Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Thành phố); cán bộ lãnh đạo, quản lý… góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 5 năm (2015 - 2020), phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 5 năm (2020 - 2025). Sau đó, tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh Dự thảo (lần 2) Báo cáo chính trị, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Tiếp đó, TP tổ chức lấy ý kiến rộng rãi góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI. Cụ thể, trong tháng 2/2020, lấy ý kiến các đồng chí cán bộ cao cấp nghỉ hưu thuộc Đảng bộ Thành phố, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời, lấy ý kiến tại Đại hội Đảng bộ cơ sở, Chi bộ cơ sở thuộc quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở trong quý I/2020; Đảng bộ quận, huyện, cấp trên cơ sở trong quý II/2020. Trong tháng 5 và 6/2020, tổ chức lấy ý kiến nhân dân TP.

Trên cơ sở đó, trong tháng 6/2020, tiếp tục hoàn chỉnh Dự thảo (lần 3) Báo cáo chính trị để Ban Thường vụ Thành ủy trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. Sau đó, tiếp thu, hoàn chỉnh Dự thảo (lần 4) Báo cáo chính trị, trình xin ý kiến Bộ Chính trị trong tháng 7/2020. Tiếp thu ý kiến kết luận chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tiếp thu, bổ sung hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo chính trị trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố trong tháng 9/2020, để hoàn chỉnh trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Tin, ảnh: V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực