Covid-19 vẫn tiếp tục lây lan tại nhiều quốc gia

Thứ hai, 09/03/2020 19:52
(ĐCSVN) – Tính đến sáng ngày 9/3, thế giới ghi nhận có 109.894 trường hợp nhiễm Covid-19 do chủng mới virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra, trong đó có 3.831 ca tử vong, 62.276 ca được chữa khỏi tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Iran

 Các nhân viên y tế Iran đo nhiệt độ cho người qua lại khu vực biên giới.
(Ảnh: New York Times)

Tính đến nay, nước này ghi nhận có 6.566 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 194 trường hợp tử vong và 2.134 người bệnh đã hồi phục. Đáng chú ý, thủ đô Tehran là địa phương ghi nhận nhiều ca bệnh nhất trong cả nước với 1.805 ca nhiễm. Iran chỉ đứng sau Trung Quốc và Italy về số ca tử vong do Covid-19.

Hiện nay, Iran là tâm dịch của đợt bùng phát Covid -19 tại khu vực Trung Đông. Một số quốc gia Trung Đông đã đóng cửa biên giới với Iran và tạm ngừng các chuyến bay tới nước này.

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianush Jahanpur khuyến cáo người dân Iran nên tránh tụ tập đông người và ở trong nhà.

Hàn Quốc

Sáng 9/3, Cơ quan Quản lý và Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại nước này tăng thêm 69 ca lên 7.382.

Cũng theo KCDC, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại nước này là 51 người. Đã có thêm 36 người phục hồi hoàn toàn và được ra viện, nâng tổng số người ra viện lên 166 người.

Phần lớn số ca nhiễm chủng mới của virus corona SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 là ở các thành phố Daegu, Cheongdo và Gyeongsan. Thủ đô Seoul và tỉnh Gyeonggi bao quanh đều có hơn 120 ca nhiễm.

Giới chức y tế Hàn Quốc hôm nay 9/3 cảnh báo nếu người bệnh nhiễm SARS-CoV-2 cố tình giấu diếm thông tin về lịch sử đi lại, nơi ở và các thông tin quan trọng khác sẽ bị phạt nặng.

Theo hãng tin Yonhap, Thứ trưởng Bộ y tế Hàn Quốc, ông Kim Ganglip, cho biết Chính phủ có thể áp dụng các mức phạt dưới 10 triệu won (8.296 USD) nếu người bệnh không thành thật khai báo lịch sử đi lại của họ với nhà chức trách.

Italy

Trong tuần qua, Covid-19 bùng phát mạnh ở châu Âu khi Italy trở thành quốc gia có số lượng ca tử vong cao thứ hai toàn cầu, chỉ sau Trung Quốc.

Tính đến sáng ngày 9/3, giới chức Y tế nước này ghi nhận có 7.375 ca nhiễm, 366 trường hợp tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, Italy có thêm 133 người tử vong liên quan đến dịch Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra và 1.500 ca nhiễm mới.

Nguồn: VTV 

Trước đó, ngày 8/3, Chính phủ nước này đã áp đặt lệnh phong tỏa vùng Lombardy và 14 tỉnh khác của nước này với khoảng 16 triệu người nhằm đề phòng dịch Covid-19 lan rộng. Thủ tướng Giuseppe Conte cho hay lệnh phong tỏa bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8/3 đến ngày 3/4 và tất cả người dân hạn chế đi lại, không được rời khỏi vùng này, người bên ngoài cũng không được vào. Bên cạnh đó, tất cả trường học ở Lombardy sẽ đóng cửa trong thời gian này. Tính đến nay, dịch Covid-19 lan sang tất cả 22 vùng của Italy.

Tình hình dịch bệnh đã buộc Roma ra lệnh đóng cửa toàn bộ các trường học và Chính phủ nước này cũng đã chi 7,5 tỷ EUR để chống dịch cũng như giảm thiểu tác hại kinh tế.

Số ca nhiễm dịch Covid-19 cũng liên tục được ghi nhận tại một số nước khác tại châu Âu khác như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha. Dịch bệnh bùng phát tại các quốc gia này được cho là xuất phát tại Italy.

Tây Ban Nha

 Giới chức nước này đã xác nhận có 60 người nhiễm Covid-19 khi dự một lễ đám ma cách đây 2 tuần tại một khu phố ở thị trấn Haro, thành phố Vitoria-Gasteiz, tỉnh La Rioja, miền Bắc nước này.

Theo Trung tâm Vi sinh Quốc gia Tây Ban Nha, hiện nước này có 674 ca nhiễm Covid-19 và 17 ca tử vong. 39/60 ca mắc ở đám tang tập trung tại một khu phố thị trấn Haro. Các ca còn được xác nhận tại vùng gần đó là Basque. 

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 7/3, đại diện cơ quan y tế tỉnh La Rioja kêu gọi "sử dụng các biện pháp đặc biệt và hành động mạnh mẽ" để ngưng sự lây lan của virus. Hiện, một phần thị trấn Haro đã bị phong tỏa để đảm bảo ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 ra bên ngoài.

Dịch bệnh đã khiến nhiều hoạt động tại Tây Ban Nha bị xáo trộn, thành phố Barcelona đã phải dời cuộc đua marathon dự kiến diễn ra vào ngày 15/3 đến ngày 25/10. 

Trung Quốc

Theo thống kê của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), sáng 9/3, nước này đã ghi nhận 40 ca nhiễm mới và 22 người tử vong trong ngày 8/3, nâng tổng số ca nhiễm lên đến 80.735 và số người tử vong tính đến hết ngày 8/3 tại Trung Quốc là 3.119.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã đóng cửa 11/16 bệnh viện dã chiến tại Vũ Hán. Các bệnh viện trên vốn là các trung tâm thể thao hoặc nhà máy được chuyển đổi thành nơi tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân trong đợt dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Theo NHC, quyết định đóng cửa các bệnh viện được đưa ra sau khi số ca nhiễm mới trong ngày 8/3 ở mức thấp nhất kể từ khi NHC bắt đầu ghi nhận các ca nhiễm kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Hầu hết 40 ca nhiễm mới, cũng như 22 ca tử vong mới, đều được ghi nhận tại tâm dịch Hồ Bắc. Xu hướng giảm này đã bắt đầu vài tuần qua.

Tình hình dịch Covid-19 tiếp tục được cập nhật tại một số các quốc gia khác trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại:

Châu Phi: Algeria (17), Ai Cập (15), Senegal (4), Morocco (2), Nam Phi (2), Cameroon (1), Nigeria (1), Togo (1) và Tunisia (1).

Châu Á: Nhật Bản (455), Singapore (138), Malaysia (93), Bahrain (63), Kuwait (61), Iraq (54), Thái Lan (50), Đài Loan (Trung Quốc) (45), Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (45), Ấn Độ (34), Israel (25), Lebanon (22), Vietnam (30), Palestine (19), Oman (16), Qatar (12), Ả rập Xê út (7), Pakistan (6), Philippines (6), Afghanistan (4), Indonesia (4), Cambodia (2), Maldives (2), Bhutan (1), Jordan (1), Nepal (1) và Sri Lanka (1).

Châu Mĩ: Mỹ (433), Canada (57), Brazil (13), Ecuador (13), Argentina (9), Chile (5), Mexico (5), Cộng Hòa Dominican (2), Colombia (1), Costa Rica (1), Paraguay (1) và Peru (1).

Châu Âu:  Đức (847), Pháp (716), Thụy Sĩ (264), Vương quốc Anh (206), Hà Lan (188), Bỉ (169), Thụy Điển (161), Nauy (147), Áo (104), Hy Lạp (66), Iceland (53), Đan Mạch (31), Cộng hòa Séc (26), San Marino (26), Bồ Đào Nha (21), Phần Lan (19), Ireland (19), Romania (13), Croatia (12), Georgia (12), Slovenia (12), Estonia (10), Nga (10), Azerbaijan (9), Hungary (7), Belarus (6), Ba Lan (6), Luxembourg (3), Malta (3), North Macedonia (3), Slovakia (3), Bosnia And Herzegovina (2), Bulgaria (2), Latvia (2), Andorra (1), Armenia (1), Holy See Vatican City State (1), Liechtenstein (1), Lithuania (1), Moldova (1), Monaco (1), Serbia (1) và Ukraine (1).

Châu Đại Dương: Australia (74) và New Zealand (5).

 

Hoài Hà (Theo báo chí nước ngoài)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực