Cử tri Quảng Bình đề nghị quan tâm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường

Thứ năm, 09/05/2019 15:01
(ĐCSVN) - Nhiều cử tri bày tỏ bức xúc liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường do Dự án chăn nuôi bò thịt của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình thời gian qua gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân địa phương, nhất là ở xã Hòa Trạch và Thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch).

Ngày 8/5, tại thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình dự buổi tiếp xúc cử tri có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Công Thuật, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình; Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình Nguyễn Ngọc Phương.

Hình ảnh tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: Thành Trung)

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin tới cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội cả nước những tháng đầu năm, tổng hợp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 và dự kiến một số nội dung chính của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV. Các đại biểu Quốc hội đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến kiến nghị, phản ánh của các cử tri trên địa bàn thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục ở địa phương…

Đặc biệt, các cử tri trên địa bàn thành phố Đồng Hới bày tỏ sự quan tâm đến những thách thức mà đất nước đang phải đối mặt như ô nhiễm môi trường, tệ nạn tham nhũng, thiên tai, lũ lụt… Trong đó, cử tri phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới cho rằng, Luật Bảo hiểm xã hội vẫn còn nhiều vướng mắc, có sự chênh lệch chế độ giữa người làm trong doanh nghiệp tư nhân và cơ quan nhà nước.

Các cử tri phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do nước thải sinh hoạt chưa được xử lý xả ra môi trường. Cử tri phường Đồng Mỹ đề xuất Đảng cần cụ thể hóa công tác cán bộ, ưu tiên nhân tài địa phương để xây dựng đội ngũ cán bộ vừa có đức, vừa có tài, tránh tình trạng “chuyên trách, chuyên quyền, đặc quyền, đặc lợi” trong đội ngũ cán bộ. Các tiểu thương chợ Đồng Hới đề nghị cần tổ chức đối thoại và lấy ý kiến tiểu thương khi thực hiện đề án cổ phần hóa Ban quản lý chợ Đồng Hới...

Tại UBND xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cử tri bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của cả nước những tháng đầu năm. Các cử tri cũng đề nghị Đảng, Nhà nước cần quan tâm giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong; cán bộ ở cơ sở, nhất là cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ các tổ chức, đoàn thể cấp thôn; chế độ trợ cấp đối với giáo viên mầm non trước đây.

Đặc biệt, nhiều cử tri bày tỏ bức xúc liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường do Dự án chăn nuôi bò thịt của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình thời gian qua gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân địa phương, nhất là ở xã Hòa Trạch và Thị trấn Nông trường Việt Trung (huyện Bố Trạch). Cử tri kiến nghị, các cấp, các ngành cần vào cuộc quyết liệt, xử lý kịp thời để ổn định đời sống nhân dân.

Cử tri xã Đức Trạch đề xuất Chính phủ giải ngân kịp thời tiền dầu cho ngư dân đánh bắt xa bờ theo Quyết định 48 của Thủ tướng Chính Phủ để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. Bên cạnh đó, các cử tri cũng phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường của nhà máy xay bột cá trên địa bàn xã Đức Trạch…

Cử tri huyện Bố Trạch cũng đã bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của cả nước những tháng đầu năm. Đồng thời đề nghị Nhà nước cần quan tâm đến giải quyết chế độ đối với thanh niên xung phong; cán bộ ở cơ sở, nhất là cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ các tổ chức, đoàn thể cấp thôn, chế độ trợ cấp đối với giáo viên mầm non, vỡ lòng trước đây.

Cử tri xã Hoà Trạch phản ánh Dự án chăn nuôi bò thịt của Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình vận chuyển phân tươi ra môi trường, gây nên tình trạng ruồi xuất hiện ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Mặc dù đã bị xử phạt nhiều lần nhưng Công ty vẫn tái phạm. Vì thế, các cấp, các ngành cần vào cuộc quyết liệt hơn, xử lý mạnh tay để ổn định đời sống của nhân dân.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch tiếp thu và giải trình những ý kiến, kiến nghị, phản ảnh của cử tri theo đúng thẩm quyền. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp để chuyển Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết theo quy định.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá cao những ý kiến phản ánh tâm huyết của cử tri và phân tích, làm rõ hơn những vấn đề mà cử tri quan tâm. Đồng thời, đồng chí thông tin thêm về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước trong công tác cán bộ, phòng chống tham nhũng, bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội ổn định nhằm phát triển kinh tế toàn diện, đưa đất nước ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị chính quyền địa phương cần quan tâm hơn đến vấn đề môi trường, giải quyết các chế độ chính sách theo quy định, đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng. Cử tri tăng cường giám sát hoạt động của chính quyền, của cán bộ, đảng viên nhằm tham gia góp ý, kiến nghị, qua đó làm trong sạch đội ngũ cán bộ của Đảng./.

Thành Trung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực