Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Thứ năm, 09/03/2017 17:23
(ĐCSVN) - Ngày 9/3, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất do Nhà nước trao tặng. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tới dự và phát biểu tại buổi lễ.

Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về ma túy, ngày 12/3/1997, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ký quyết định thành lập Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy (nay là Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy).

                                               Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm gắn Huân chương Chiến công hạng Nhất lên cờ truyền thống của lực lượng
                                                                                       Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an. Ảnh: ĐT

Qua 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã phát hiện, phá thành công hàng trăm nghìn chuyên án, bắt giữ hàng trăm nghìn đối tượng phạm tội về ma túy. 

Cụ thể, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã phát hiện, triệt phá trên 172.000 chuyên án, bắt giữ trên 283.000 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 3.179 kg heroin, hơn 4.558 kg thuốc phiện, 30.000 kg cần sa khô, 4.105 kg cần sa tươi, gần 10 tấn nhựa cần sa, 87 kg cocain, hơn 1 triệu viên thuốc tân dược gây nghiện, 1.044 kg và gần 1,7 triệu viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều loại vũ khí và tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước. Đã triệt xóa và vô hiệu 7.872 điểm và tụ điểm mua bán và tổ chức sử dụng ma túy phức tạp; trong đó có nhiều tụ điểm phức tạp kéo dài nhiều năm gây nhức nhối trong xã hội, đem lại lòng tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân...

Cuộc chiến đấu tranh với tội phạm ma túy là cuộc đấu tranh quyết liệt, phức tạp, đầy cam go, khó khăn, gian khổ và có cả sự hy sinh mất mát. Từ khi thành lập lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đến nay đã có 22 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng Bộ Công an, Bộ đội Biên phòng và quần chúng nhân dân anh dũng hy sinh; Hàng trăm cán bộ, chiến sỹ bị thương, nhiều cán bộ, chiến sỹ đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm HIV/AIDS.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích mà lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đạt được trong 20 năm qua, đồng thời động viên kịp thời tinh thần chiến đấu không khoan nhượng của lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Chủ tịch nước đã tặng thưởng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Huân chương Chiến công hạng Nhất.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm
 Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất. Ảnh: ĐT

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã gắn Huân chương Chiến công hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đạt được trong suốt 20 năm qua.

Nhận định tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta có nhiều diễn biến phức tạp, có nguy cơ đe dọa sự phát triển của giống nòi nếu không được ngăn chặn kịp thời. Do vậy, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Đấu tranh phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, lâu dài của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Để tạo chuyển biến mạnh mẽ công tác phòng, chống tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cần làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới…

Cùng với đó, cần phải làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tăng cường đầu tư trang bị phương tiện hiện đại đáp ứng yêu cầu chiến đấu, đảm bảo an toàn cho lực lượng Cảnh sát phòng, chống ma túy. Làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, tác hại của các loại ma túy để phòng ngừa chung; đề cao trách nhiệm của gia đình, đoàn thể, chính quyền cơ sở trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, triển khai các đợt cao điểm trấn áp tội phạm về ma túy, tập trung ở những tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến biên giới...

“Lực lượng Cảnh sát phòng, chống ma túy cần tiếp tục tăng cường hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong phòng, chống ma túy, đặc biệt với các nước có chung đường biên giới, các nước trong khu vực nhằm kiểm soát, ngăn chặn có hiệu quả tội phạm và tệ nạn ma túy” – Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh./.

Đỗ Thoa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực