Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ

Thứ tư, 24/07/2019 21:11
(ĐCSVN) – Tại buổi tiếp Đoàn công tác của Bộ Tài chính Mỹ do Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Michell Silk làm Trưởng đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Chiều 24/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã tiếp Đoàn công tác của Bộ Tài chính Mỹ do Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Michell Silk làm Trưởng đoàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình và ông Michell Silk, Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Bình vui mừng nhận thấy Quan hệ Đối tác Toàn diện thời gian qua đã tiếp tục phát triển thực chất và hiệu quả, đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nhấn mạnh năm 2019 là năm bản lề quan trọng để hai bên hướng tới kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao vào năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng khẳng định kinh tế - thương mại luôn là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt-Mỹ, Việt Nam không theo đuổi chính sách thặng dư thương mại với Hoa Kỳ, cho rằng hai bên cần tiếp hợp tác chặt chẽ để giải quyết hiệu quả các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ, ông Michell Silk bày tỏ cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Bình đã dành thời gian tiếp và làm việc với Đoàn, giới thiệu về Sáng kiến vốn tư nhân trong lĩnh vực năng lượng và hạ tầng Châu Á (Asia EIPCI) thông qua thúc đẩy đầu tư tư nhân với chi phí thấp vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng và năng lượng trong khu vực. Đồng chí Nguyễn Văn Bình hoan nghênh và đánh giá cao sáng kiến, cho rằng sáng kiến này phù hợp với đường lối, chủ trương của Việt Nam trong việc thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước để phát triển lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng của Việt Nam trong giai đoạn tới, nhằm cho phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế Việt Nam./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực