Đại hội VII Đảng Lao động Triều Tiên thông qua mục tiêu phát triển hạt nhân và phát triển kinh tế

Thứ hai, 09/05/2016 16:26
(ĐCSVN) – Ngày 9/5, đài truyền hình nhà nước Triều Tiên đưa tin: Đại hội toàn quốc lần thứ 7 của Đảng Lao động Triều Tiên đã chính thức thông qua chính sách do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đưa ra về theo đuổi đồng thời hai mục tiêu là tăng cường sức mạnh hạt nhân và phát triển kinh tế.


Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un phát biểu tại Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 7.
(Ảnh: AFP)

Theo nguồn tin trên, Đại hội đảng Lao động toàn quốc lần thứ 7 của Triều Tiên khai mạc từ ngày 6/5 là một sự kiện chính trị nhằm khẳng định quyền lực tối cao của Chủ tịch Kim Jong-Un và học thuyết “byungjin” do nhà lãnh đạo này đưa ra về phát triển kinh tế song song với tăng cường sức mạnh hạt nhân. Hàng nghìn đại biểu tham gia Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 7 đã đồng loạt thông qua quyết định thúc đẩy xây dựng kinh tế và tăng cường lực lượng hạt nhân phòng vệ về cả “chất lượng và số lượng”. Đại hội cũng thông qua chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trừ khi chủ quyền của Triều Tiên bị đe dọa bởi một cường quốc hạt nhân khác, đồng thời hướng tới mục tiêu tái hòa giải mối quan hệ liên Triều.

Tiếp tục nhấn mạnh quyết tâm của Triều Tiên trong việc tăng cường năng lực răn đe hạt nhân trước chính sách thù địch của Mỹ, các đại biểu tham gia Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 7 khẳng định nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy chương trình phát triển vũ khí hạt nhân chừng nào còn phải đối mặt với các mối đe dọa hạt nhân.

Theo ghi nhận của giới quan sát, trong Đại hội lần này, nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đã đưa ra một số “thay đổi”, đó là theo đuổi học thuyết “byungjin” – song hành vừa phát triển kinh tế vừa phát triển vũ khí hạt nhân thay vì chính sách “songun” – ưu tiên phát triển quân sự được áp dụng dưới thời của cố Chủ tịch Kim Jong-Il.

Tuy nhiên, những thay đổi trong lộ trình phát triển đất nước được Đại hội đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 7 đưa ra đã không nhận được phản ứng tích cực của Hàn Quốc. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 9/5, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ra thông báo nêu rõ, Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế sẽ không bao giờ công nhận Triều Tiên là một cường quốc hạt nhân. Chính quyền Seoul sẽ tiếp tục gây sức ép buộc Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân thông qua các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng bác bỏ đề xuất đối thoại quân sự giữa hai miền Triều Tiên do nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đưa ra. Hàn Quốc cho rằng, lời đề xuất trên không mang thiện chí, đồng thời tiếp tục kêu gọi Triều Tiên từ bỏ thái độ khiêu khích và hướng tới mục tiêu giải trừ vũ khí hạt nhân./.

Thu Lan (Theo AFP, Yonhap)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực