Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm nơi thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Thứ bảy, 07/12/2019 15:15
Ngày 7/12, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng Đoàn công tác Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng đã đến thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo - nơi thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
leftcenterrightdel
Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các đồng chí lãnh đạo Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng đến thăm di tích lán ở của 34 chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) (Ảnh: TTXVN) 

Nằm trong chương trình Hành quân về nguồn, Kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019), Đoàn công tác Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo - nơi thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo, người nghèo, học sinh vượt khó tại địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo (xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình), Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 34 chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Trước anh linh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng nguyện cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, ra sức phân đấu, tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ cách mạng đi trước, trong đó có Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã chọn, phấn đấu hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân; tiếp tục xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã cắt băng khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp một số hạng mục trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Rừng Trần Hưng Đạo.

Nhân dịp này cũng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình phòng học cho học sinh, nhà công vụ giáo viên, nhà văn hoá và một số công trình đường giao thông nông thôn, thuỷ lợi trên địa bàn hai xã Tam Kim, xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình.

Chủ trương đầu tư các dự án trên là một phần hoạt động trong chương trình Hành quân về nguồn, thể hiện lòng tri ân của Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng đối với đồng bào vùng căn cứ cách mạng trên quê hương Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng nói chung và hai xã Tam Kim, Hoa Thám nói riêng.

Các hạng mục công trình hoàn thành đã tạo điều kiện cho nhân dân hai xã và vùng phụ cận nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, củng cố thế trận lòng dân; nâng cao chất lượng giáo dục cho thế hệ trẻ trên quê hương cách mạng; giúp hai xã đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025...

Tại Uỷ ban nhân dân xã Tam Kim, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn công tác đã tặng 72 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người nghèo, học sinh vượt khó tại địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Thay mặt nhân dân các dân tộc hai xã Tam Kim, Hoa Thám, huyện Nguyên Bình nói riêng và tỉnh Cao Bằng nói chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng Triệu Đình Lê trân trọng cảm ơn Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đoàn công tác Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng đã dành những tình cảm tốt đẹp, quan tâm đầu tư, hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực và hiệu quả cho đồng bào, quê hương cách mạng - nơi thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng sẽ ra sức thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, xứng đáng với nơi thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam./.

 

Chu Hiệu/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực