Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm và làm việc tại Bộ tư lệnh Binh đoàn 18

Thứ bảy, 25/05/2019 21:41
Ngày 25/5, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã có buổi thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Binh đoàn 18 - Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Bộ Quốc phòng.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch thăm Phòng truyền thống của Binh đoàn 18. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Cùng dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Báo cáo với Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác, Thiếu tướng Hà Tiến Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 18, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam cho biết, Binh đoàn 18 được thành lập ngày 1/6/1989, sau 30 năm xây dựng và trưởng thành, Binh đoàn đã thực hiện gần 300.000 giờ bay, trong đó có hơn 1.000 giờ bay chuyên cơ; 134 đợt bay MIA (Dịch vụ bay phục vụ Chương trình tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam, được ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ, gọi tắt là chương trình MIA) trên khắp các địa hình bãi ngoài tại mọi vùng miền của Tổ quốc; tổ chức diễn tập, tham gia các cuộc diễn tập theo kế hoạch; thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu y tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Đội ngũ phi công, cán bộ kỹ thuật của Binh đoàn hoàn toàn làm chủ nhiều loại trực thăng hiện đại, nhiều đồng chí đạt bằng cấp và chứng chỉ nghề quốc tế, có đủ bản lĩnh và khả năng độc lập tác nghiệp trong các điều kiện khó khăn, xa căn cứ, trong môi trường cạnh tranh quốc tế. Binh đoàn 18 có năng lực hoạt động bay trên 20.000 giờ/năm, đảm bảo tốt an toàn bay trong điều kiện thực hiện đồng thời nhiều loại hình bay như bay MIA, bay cấp cứu biển đảo đêm tối, bay cứu hỏa chống cháy rừng tại Indonesia, bay huấn luyện học viên phi công…, được Cục Hàng không Việt Nam đánh giá là điểm sáng trong thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn bay, không để xảy ra sự cố uy hiếp nghiêm trọng. 

Hằng năm, Binh đoàn 18 đóng góp vào ngân sách Nhà nước từ lợi nhuận và thuế khoảng 250 - 300 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu đạt từ 12 - 14%; 14 năm liên tục đạt doanh nghiệp loại A, bảo toàn và phát triển vốn, việc làm, thu nhập của người lao động được cải thiện và nâng cao, môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu quốc tế, góp phần phát triển kinh tế đất nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh đó, Binh đoàn 18 đã xây dựng được hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, được Cục Hàng Không Việt Nam phê chuẩn là Tổ chức huấn luyện hàng không mức 1, hiện đang được Bộ Quốc phòng cho phép huấn luyện phi công trực thăng cơ bản. Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật trực thăng trực thuộc Binh đoàn 18 là đơn vị duy nhất ngoài lãnh thổ Liên bang Nga được nhà máy cấp phép đại tu trực thăng họ Mi và là nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa trực thăng có uy tín cho các thị trường quốc tế...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại buổi làm việc với Binh đoàn 18. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch biểu dương những nỗ lực và kết quả mà Binh đoàn 18 - Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam đã đạt được trong nhiều năm qua. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch ghi nhận trách nhiệm của Binh đoàn 18 đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tham gia cùng Bộ chăm lo cho đời sống cán bộ chiến sĩ toàn quân. Với tinh thần chủ động, nhạy bén, năng động, sáng tạo, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Binh đoàn 18 đã tổ chức sản xuất kinh doanh đúng hướng, đúng pháp luật, bảo toàn và phát triển vốn, làm chủ được thị trường trong nước, từng bước mở rộng phát triển kinh doanh tại nước ngoài; kết hợp chặt chẽ bay thương mại với nhiệm vụ bay chuyên cơ, bay quân sự, góp phần khẳng định, quan sát, cảnh giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá, Binh đoàn 18 đã quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế, từng bước xây dựng bộ máy tinh gọn hơn, đáp ứng chiến lược phát triển kinh tế; nhạy bén, năng động trong kinh doanh, tìm kiếm thị trường, giải quyết việc làm, có nhiều giải pháp quản lý nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Công tác quản lý đất quốc phòng của Binh đoàn được thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật. Cấp ủy, chỉ huy Binh đoàn 18 đã quan tâm giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động của Binh đoàn nắm vững chức năng, nhiệm vụ của một binh đoàn kinh tế quốc phòng. Các đơn vị của Binh đoàn 18 gắn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân, làm tốt công tác dân vận và tham gia vào phong trào chung của địa phương. Đội ngũ phi công của Binh đoàn có chuyên môn cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, hội nhập quốc tế, có nguồn thay thế để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ tin tưởng, thời gian tới Binh đoàn 18 sẽ tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị, chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đồng thời đề nghị Binh đoàn tiếp tục nghiên cứu mở rộng các lĩnh vực dịch vụ bay khác trong điều kiện lĩnh vực bay dầu khí bị thu hẹp; làm tốt công tác dự báo, đi trước đón đầu thị trường, cân đối giữa dịch vụ cung cấp tại miền Bắc và miền Nam; chấn chỉnh bộ máy tinh gọn hơn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn nhằm nâng cao sức sản xuất và chất lượng, hiệu quả dịch vụ.../. 

Hiền Hạnh/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực