Dâng hương tri ân các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia

Thứ hai, 27/07/2020 15:16
Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020), sáng 27/7, đoàn cán bộ Đại sứ quán và các cơ quan xung quanh Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia do Đại sứ Vũ Quang Minh dẫn đầu đã tới dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở thủ đô Phnom Penh.
leftcenterrightdel

Đoàn cán bộ Việt Nam do Đại sứ Vũ Quang Minh dẫn đầu dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: TTXVN) 

Tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, để thể hiện lòng biết ơn vô hạn, Đoàn đã dành một phút tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh.

Hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ Việt Nam đã góp phần vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ toàn vẹn đất nước, thể hiện tinh thần quốc tế cao cả, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia.

Hàng chục nghìn chiến sỹ, chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn qua các thời kỳ chiến tranh. Đến nay vẫn còn rất nhiều hài cốt chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam còn nằm lại trên đất Campuchia.

Cũng trong các ngày 26-27/7, hoạt động dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Việt Nam đã được tổ chức tại nhiều tỉnh thành trên cả nước Campuchia.

Tại tỉnh Preah Sihanouk, sáng 27/7, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam đã phối hợp với Hội Khmer-Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đại diện doanh nghiệp Việt Nam (công ty Metfone thuộc Tập đoàn Viettel và công ty Open Net thuộc Tập đoàn FPT) đã đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Đài hữu nghị Campuchia-Việt Nam tỉnh Preah Sihanouk.

leftcenterrightdel

Đoàn đại biểu Quân đội Hoàng gia Campuchia dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Việt Nam tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở tỉnh Battambang. (Ảnh: TTXVN) 

Tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu vì nền độc lập, tự do của hai dân tộc Việt Nam và Campuchia, Tổng Lãnh sự Vũ Ngọc Lý khẳng định Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt tại các tỉnh trong khu vực lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán sẽ làm hết sức mình để góp phần củng cố và vun đắp hơn nữa cho tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc.

Tại tỉnh Battambang, Đoàn đại biểu Tổng lãnh sự quán Việt Nam; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu V; Quân đội Hoàng gia Campuchia cũng đã đến dâng hoa bày tỏ niềm thành kính tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tỉnh Battambang.

Công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt các liệt sỹ vẫn đang được Chính phủ hai nước tích cực triển khai với mục tiêu hoàn thành trong năm 2020.

Ngày 25/7 vừa qua, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Đồi 82, huyện Tân Biên (Tây Ninh), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 149 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

Đây là kết quả từ việc tích cực tìm kiếm, quy tập, hồi hương quy tập hài cốt liệt sỹ giai đoạn 19 (mùa khô 2019-2020) của 2 đội K70 (Quân khu 7) và K71 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh).

Tại tỉnh Bình Phước, Đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước trong mùa khô 2019-2020 cũng đã nỗ lực tìm kiếm và cất bốc được thêm 9 bộ hài cốt liệt sỹ tại chiến trường các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia cùng 1 bộ hài cốt liệt sỹ tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước./.

Trần Long/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực