Điện mừng Quốc khánh Liên bang Nga

Thứ năm, 11/06/2020 18:58
(ĐCSVN) - Trong các bức điện có đoạn viết: “…Quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga tiếp tục đạt được nhiều thành quả khích lệ trong bối cảnh hai nước cùng nhau kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao…”; “… Tin tưởng rằng, với quyết tâm của Lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga ngày càng thu được nhiều kết quả thực chất, góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm tốt đẹp giữa hai dân tộc…”.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Nga V. Putin. 

Nhân kỷ niệm Quốc khánh Liên bang Nga (ngày 12/6), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng đến Tổng thống Liên bang Nga Vla-đi-mia Pu-tin (V. Putin); Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Mi-kha-in Mi-su-xờ-tin (M. Mishustin); Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga Va-len-ti-na Mát-vi-en-cô (V. Matviyenko) và Chủ tịch Đu-ma Quốc gia Quốc hội Nga Via-che-sờ-láp Vô-lô-đin (V. Volodin).

Trong các bức điện có đoạn viết: “…Quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga tiếp tục đạt được nhiều thành quả khích lệ trong bối cảnh hai nước cùng nhau kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao…”; “… Tin tưởng rằng, với quyết tâm của Lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga ngày càng thu được nhiều kết quả thực chất, góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm tốt đẹp giữa hai dân tộc…”.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện chúc mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Nga Xéc-gây La-vơ-rốp (S. Lavrov)./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực