Điện, Thư mừng kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thứ bảy, 05/09/2020 18:43
(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020), lãnh đạo các nước Xinh-ga-po, U-crai-na, Cộng hòa Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la, Cộng hòa A-déc-bai-gian, Cộng hòa Ác-mê-ni-a, Cộng hòa Ca-dắc-xtan, Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa E-xtô-ni-a, Hung-ga-ri, Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Ru-ma-ni đã có Điện và Thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020),

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020), lãnh đạo các nước Xinh-ga-po, U-crai-na, Cộng hòa Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la, Cộng hòa A-déc-bai-gian, Cộng hòa Ác-mê-ni-a, Cộng hòa Ca-dắc-xtan, Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa E-xtô-ni-a, Hung-ga-ri, Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Ru-ma-ni đã có Điện và Thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Tổng thống Xinh-ga-po Ha-li-ma Gia-cốp (Halimah Yacob) đã gửi Thư mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Trong thư, Tổng thống Ha-li-ma Gia-cốp đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội cũng như thành công của Việt Nam trong việc kiểm soát đại dịch COVID-19; khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020; mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược trên cơ sở hợp tác nhiều mặt và gắn bó giữa lãnh đạo, doanh nghiệp và nhân dân hai nước, cùng nhau vượt qua những thách thức hiện nay.

Trước đó, Thủ tướng Xinh-ga-po Lý Hiển Long đã gửi Thư mừng đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thống U-crai-na, Vô-lô-đi-mi De-len-sờ-ki (Volodymyr Zelensky) đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng U-crai-na Đe-nhi-xơ Sờ-mư-gan (Denis Shmygal) đã gửi Điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Trong điện, Các lãnh đạo U-crai-na đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế những năm qua; khẳng định mong muốn tăng cường đối thoại và hợp tác hiệu quả giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực; bày tỏ tin tưởng rằng, quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác toàn diện giữa Ucraina và Việt Nam ngày càng phát triển, vì lợi ích nhân dân hai nước.     

Tổng thống Cộng hòa Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la (República Bolivariana de Venezuela) Ni-cô-lát Ma-đu-rô Mô-rốt (Nicolas Maduro Moros) và Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Vê-nê-xu-ê-la Đi-ốt-đa-đô Ca-bê-dô Rôn-đôn (Diosdado Cabello Rondon) đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Trong điện, các lãnh đạo Vê-nê-xu-ê-la gửi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lời chúc mừng chân thành nhất, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những thành tựu mang tính lịch sử của dân tộc Việt Nam trong suốt 75 năm qua và tái khẳng định cam kết tăng cường mối quan hệ Đối tác toàn diện Vê-nê-xu-ê-la -Việt Nam.

Tổng thống Cộng hòa A-déc-bai-gian In-ham A-li-ép (Ilham Aliyev) đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng A-déc-bai-gian A-li A-xa-đốp (Ali Asadov) đã gửi Điện mừng đến  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thống Ác-mê-ni-a A-rờ-men Xa-ki-xi-an (Armen Sarkissian) đã gửi Điện mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Ác-mê-ni-a Ni-kôn Pa-si-ni-an (Nikol Pashinyan) gửi Điện mừng đến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thống Ca-dắc-xtan Ka-xim Giô mát Tô-kai-ép (Kassym-Jomart Tokayev) đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Cộng hòa Ba Lan An-đơ-dêi Đu-đa (Andrzej Duda) đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Cộng hòa E-xtô-ni-a Ke-rơ-xti Ca-liu-lai-đơ (Kersti Kaljulaid) đã gửi Thư mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Hung-ga-ri A-đe I-a-nốt-sơ (Áder János) đã gửi Điện mừng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Hung-ga-ri Quê-vê-rơ Lát-xơ-lô (Kövér László) đã gửi Thư mừng tới Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tổng thống Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Rê-xép Tay-íp Ơ-đô-gan (Recep Tayyip Erdogan) đã gửi Điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước  Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng Ru-ma-ni Lu-đô-víc Ô-rơ-ban (Ludovic Orban) đã gửi Điện mừng tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

* Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Xinh-ga-po Vi-vi-an Ba-la-crít-sơ-nan (Vivian Balakrishnan), Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Me-vơ-lút Ca-vu-xô-glu (Mevlut Cavusoglu), Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Ăng-gô-la Tết-từ An-tô-ni-u (Téte António), Bộ trưởng Ngoại giao A-déc-bai-gian Giây-hun Bai-ra-mốp (Jeyhun Bairamov), Bộ trưởng Ngoại giao Ru-ma-ni Bô-gơ-đan A-u-re-xcu (Bogdan Aurescu) đã gửi Điện/Thư mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực