Đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Anh và Bắc Ai-len

Thứ tư, 02/10/2019 20:56
(ĐCSVN) - Từ ngày 25/9-2/10/2019, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Anh và Bắc Ai-len.
Đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Anh và Bắc Ai-len

Đoàn đã có các cuộc làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Cơ quan phòng chống gian lận nghiêm trọng của Anh (Bộ Tư pháp), trao đổi với các Giáo sư Nhóm nghiên cứu Dự án phòng chống tham nhũng tại Đại học Á-Phi; hội đàm với Chủ tịch Điều hành và Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Anh. Tại Bắc Ai-len, Đoàn đã làm việc với nhóm Nghị sỹ liên đảng trong Quốc hội Bắc Ai-len, lãnh đạo Cơ quan hợp tác quốc tế, chuyên gia về Brexit, Bộ Tư pháp, Uỷ ban Chỉ định Tư pháp, Cơ quan hợp tác hải ngoại, Văn phòng Kiểm toán, Cơ quan Cảnh sát của Bắc Ai-len. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đã thăm và dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Toà nhà New Zealand (trước đây là Khách sạn Carton), nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng sống và làm việc tại London và viếng mộ Carl Marx.

Tại các cuộc làm việc với các cơ quan và Nghị sỹ Quốc hội của Anh và Bắc Ai-len, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao quan hệ Việt Nam – Anh thời gian qua đã phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực và qua nhiều kênh, theo tinh thần Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước tháng 9/2010. Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Vương quốc Anh, coi Anh là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu ở châu Âu và trên thế giới, có vị trí ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, cả trước và sau Brexit. Mong muốn tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc thêm mối quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Anh, tránh bất kỳ gián đoạn nào, đảm bảo tính liên tục trong các lĩnh vực hợp tác chủ chốt trong bối cảnh Anh chuẩn bị rời EU.

Cảm ơn Anh đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021, bày tỏ tin tưởng với nền tảng tốt đẹp của quan hệ hai nước, hai nước có rất nhiều cơ hội tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực Anh có thể mạnh và Việt Nam có nhu cầu như giáo dục chất lượng cao, công nghệ dược phẩm, y tế công nghệ cao, ứng phó với biến đổi khí hậu, chế biến nông sản, du lịch, kinh tế số v.v… Đề nghị các cơ chế song phương về kinh tế-thương mại tiếp tục hoạt động hiệu quả, đưa hợp tác hai nước đi vào chiều sâu, thực chất. Bên cạnh đó, đề nghị Anh và Bắc Ai-len tiếp tục hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong công tác phòng, chống tham nhũng, tạo môi trường đầu tư kinh doanh liêm chính, cởi mở, minh bạch, bền vững... Đồng chí Phan Đình Trạc cũng đã thông tin cho phía Anh về những diễn biến phức tạp gần đây trên Biển Đông, đánh giá cao Tuyên bố của Anh (cùng Đức và Pháp) ngày 29/8 vừa qua về tình hình Biển Đông, đồng thời đề nghị Anh ủng hộ lập trường của Việt Nam trong vấn đề này.

Các cơ quan và nghị sỹ của Anh và Bắc Ai-len đánh giá cao chuyến thăm của Đoàn, lấy làm tiếc vì hiện nay Anh vẫn mắc kẹt trong Brexit và chính giới cũng như hệ thống tư pháp và hành pháp đang rất vất vả chạy đua với thời hạn Brexit vào cuối tháng 10 này. Cho rằng chuyến thăm của Đoàn là nỗ lực quan trọng của việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác về phòng chống tham nhũng, cũng như thúc đẩy quan hệ song phương, nhất là khi Anh chuẩn bị có biến động lớn trong quan hệ với Liên minh châu Âu. Mong muốn Việt Nam tiếp tục duy trì quan hệ kinh tế, thương mại, tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp Anh thực hiện các dự án hợp tác và đầu tư, bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển của thương mại và đầu tư song phương kể cả sau khi EVFTA và IPA được phê chuẩn. Các Nghị sỹ Quốc hội và cơ quan hữu quan của Anh và Bắc Ai-len bày tỏ cam kết mạnh mẽ đối với việc tăng cường thực chất quan hệ hai nước, khẳng định Anh coi trọng Việt Nam trong chiến lược thúc đẩy quan hệ của Anh với ASEAN, nhất là việc tham gia các cơ chế như EAS, ADMM+ v.v.. Khẳng định hai nước có nhiều cơ hội để phối hợp, thúc đẩy hợp tác trong các khuôn khổ đa phương khi Việt Nam là Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ, và Anh và Ủy viên Thường trực HĐBA LHQ.

Trong hội đàm với Chủ tịch Điều hành Đảng Cộng sản Anh, đồng chí Phan Đình Trạc đã thông tin cho đảng bạn về các thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và công tác chỉnh đốn Đảng, về các mục tiêu và định hướng phát triển đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra, các công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 13 vào đầu năm 2021, cũng như tình hình thế giới, khu vực trong đó có tình hình tại Biển Đông trong thời gian qua. Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị Đảng Cộng sản Anh tiếp tục phối hợp với Đảng Cộng sản Việt Nam trên các hoạt động đa phương của các chính đảng, như Cuộc gặp các đảng cộng sản và công nhân quốc tế. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Anh bày tỏ vui mừng được đón Đoàn, khẳng định chuyến thăm là cơ hội quan trọng để tăng cường hiểu biết và thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng và nhân dân hai nước, thông tin về các nỗ lực của Đảng bạn nhằm đấu tranh bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Anh. 

Minh Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực