Đối thoại chính sách giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cánh tả Đức

Thứ năm, 12/09/2019 21:44
(ĐCSVN) - Hai bên đã trao đổi và chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế lớn tác động đến quá trình hoạch định chính sách đối ngoại của Đức, EU, Việt Nam; các vấn đề lớn đặt ra trong quá trình Việt Nam xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cũng như những thời cơ và thách thức đặt ra cho tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Từ ngày 9 - 13/9, tại Berlin, CHLB Đức, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu, đã tiến hành Đối thoại chính sách lần thứ hai giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cánh tả Đức.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn cũng đã có các cuộc hội kiến Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Pê-tra Pau, có các cuộc làm việc với Chủ tịch Đảng Cánh tả châu Âu, với lãnh đạo các Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế và Năng lượng liên bang; thăm và làm việc với Bang Thuringen, hội kiến Thủ hiến Bô-đô Ra-me-lâu và gặp gỡ các doanh nghiệp có quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Tại trụ sở Đảng Cánh tả Đức, đồng chí Hoàng Bình Quân và ông Bơn Ri-xing-gơ, Chủ tịch Đảng Cánh tả Đức đã đồng chủ trì Đối thoại chính sách với sự tham dự của các đại biểu hai Đảng, các cơ quan hoạch định chính sách, viện nghiên cứu của Việt Nam và Đức. Hai bên đã thảo luận sâu rộng về tình hình, xu hướng chính trị châu Âu và Đức sau bầu cử Nghị viện châu Âu; tác động của quan hệ giữa các nước lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nga tới địa chiến lược khu vực Á-Âu; nhấn mạnh những thách thức, khó khăn đối với lực lượng cánh tả trước sự nổi lên của lực lượng cực hữu, chủ nghĩa dân tộc cực đoan, sự chia rẽ sâu sắc trong vấn đề sắc tộc, di cư, tình trạng bất bình đẳng xã hội gia tăng. Hai bên đã trao đổi và chia sẻ quan điểm về các vấn đề quốc tế lớn tác động đến quá trình hoạch định chính sách đối ngoại của Đức, EU, Việt Nam; các vấn đề lớn đặt ra trong quá trình Việt Nam xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cũng như những thời cơ và thách thức đặt ra cho tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

Tại các cuộc gặp, làm việc, lãnh đạo Quốc hội, Đảng Cánh tả châu Âu, Bộ Ngoại giao, Kinh tế và Năng lượng của Đức đồng tình với những đề xuất của Đoàn, khẳng định tiếp tục ủng hộ quan hệ song phương phát triển lành mạnh, nhất trí hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác sâu, rộng hơn nữa trên các lĩnh vực Đức có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như: phát triển cơ sở hạ tầng thông minh, năng lượng tái tạo, đào tạo-dạy nghề, công nghệ chế tạo-chế biến v.v.; chia sẻ quan điểm, thái độ trong đánh giá về các xu hướng phát triển chung của tình hình quốc tế, và khu vực; nhất trí ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, Liên hợp quốc; thúc đẩy chiều sâu hợp tác trong các lĩnh vực của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Đức. Nhân dịp này, đồng chí Hoàng Bình Quân đã thông tin với các đối tác Đức về tình hình khu vực và Biển Đông, quan điểm, thái độ của Việt Nam trong giải quyết tranh chấp trên biển; bày tỏ đánh giá cao vai trò và thái độ của Đức với an ninh khu vực.

Đồng chí Hoàng Bình Quân khẳng định Việt Nam coi Đức là đối tác quan trọng hàng đầu tại Liên minh châu Âu; cho rằng quan hệ hợp tác hai bên đang phát triển rất tích cực và còn có nhiều dư địa để phát triển trong thời gian tới khi hai nước chuẩn bị kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và cả Việt Nam và Đức chuẩn bị đảm nhiệm vị trí quan trọng trong ASEAN, EU và Liên hợp quốc; đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao, đối thoại, chia sẻ kịp thời về các vấn đề quốc tế và khu vực, góp phần tăng cường hiểu biết, trao đổi kinh nghiệm phục vụ cho việc hoạch định đường lối, chính sách; mong muốn quan hệ kênh đảng tiếp tục đóng góp thiết thực, cùng Quốc hội và Chính phủ hai nước không ngừng củng cố nền tảng chính trị cho quan hệ hợp tác song phương.

Đồng chí Hoàng Bình Quân đánh giá cao kết quả chuyến thăm Việt Nam vừa qua của Thủ hiến Bang Thuringen đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp Đức tìm hiểu thị trường Việt Nam, đề xuất, triển khai được nhiều hoạt động hợp tác cụ thể. Đoàn đã gặp gỡ một số doanh nghiệp đang có hợp tác, đào tạo nghề cho học viên Việt Nam, giới thiệu về tiềm năng hợp tác, đầu tư của một số địa phương với các đối tác Đức./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực