Đồng chí Nguyễn Văn Bình tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Tiểu ban Dược của Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu

Thứ năm, 22/06/2017 22:31
(ĐCSVN) - Chiều 22/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Tiểu ban Dược của Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu (Eurocham) tại Việt Nam do ông Nicolas Jones, Phó Chủ tịch Tiểu ban Dược, Chủ tịch phụ trách thị trường Việt Nam, làm trưởng đoàn.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Bình hoan nghênh và đánh giá tích cực hoạt động của các doanh nghiệp dược thuộc Eurocham tại Việt Nam thời gian qua; cho rằng, các doanh nghiệp tham dự cuộc gặp đều là các tập đoàn quốc tế có uy tín lớn, có nhiều tiềm năng để mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động tại Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đã trao đổi ý kiến về các định hướng và giải pháp lớn của Đảng và Chính phủ Việt Nam nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng hợp tác, đầu tư, kinh doanh nói chung, cũng như trong lĩnh vực dược phẩm nói riêng; khẳng định trong quá trình đổi mới và phát triển kinh tế, Việt Nam rất coi trọng việc thực hiện đồng bộ, hài hòa chính sách xã hội, chú trọng việc tạo điều kiện thuận lợi để người dân có thể tiếp cận các dịch vụ y tế và thuốc chữa bệnh một cách thuận tiện với chi phí hợp lý.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định chủ trương khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dược quốc tế, trong đó có các doanh nghiệp thuộc Eurocham, mở rộng hoạt động, tăng cường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, thiết lập các trung tâm nghiên cứu và phát triển dược tại Việt Nam và hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam dưới các hình thức thích hợp để hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trung tâm sản xuất dược phẩm trong khu vực ASEAN.


Ông Nicolas Jones phát biểu tại buổi làm việc.


Thay mặt Đoàn, ông Nicholas Jones, Phó Chủ tịch Tiểu ban Dược, Chủ tịch phụ trách thị trường Việt Nam, bày tỏ sự lạc quan và tin tưởng về triển vọng phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, cũng như các chủ trương và biện pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và tạo điều kiện ngày càng thuận lợi cho các doanh nghiệp dược hoạt động tại Việt Nam. Đại diện các doanh nghiệp dược quốc tế nhất trí đánh giá Việt Nam là thị trường quan trọng với tiềm năng trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm của ASEAN; chia sẻ nhiều ý kiến về mô hình phát triển ngành dược, khả năng tiếp cận thuốc bền vững cho người bệnh, đấu thầu mua sắm của Chính phủ, cơ chế triển khai và thực thi quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ và cơ hội đầu tư vào Việt Nam... Ông Trưởng đoàn chia sẻ những thách thức và các cơ chế giải quyết các thách thức trong lĩnh vực dược và hệ thống y tế, đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam quan tâm và có những cải thiện hơn nữa về khuôn khổ pháp lý và cơ chế, chính sách phù hợp cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này./.

Tin, ảnh: HH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực