Du lịch dịp Tết Nguyên đán tăng trưởng mạnh

Thứ sáu, 23/02/2018 11:08
​(ĐCSVN) - So với cùng kỳ năm trước lượng khách du lịch trong dịp tết Nguyên đán tại các địa phương trọng điểm về du lịch đều tăng mạnh.
Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Theo báo cáo tổng hợp nhanh, lượng khách quốc tế đến Việt Nam dịp Tết Nguyên đán 2018 vẫn duy trì ở mức cao. Khách du lịch nội địa tăng nhanh tại hầu hết các điểm du lịch trong cả nước, nhất là sau ngày mùng 2 Tết. 

TP. Hồ Chí Minh: các điểm vui chơi trong thành phố đón hơn 1,5 triệu lượt khách tham quan, lượng khách quốc tế đến dịp Tết đạt trên 310.000 (tăng 17% so với cùng kỳ năm trước). Công suất phòng khách sạn đạt 75-80%. Giá tour dịp Tết giảm 10-20%. Người Việt đi du lịch nước ngoài dịp Tết là 136.000 (tăng 15% so với cùng kỳ năm trước).

Quảng Ninh: đón trên 900.000 lượt khách (tăng 21% so với cùng kỳ năm trước), công suất sử dụng phòng khách sạn Hạ Long đạt gần 90%, cửa khẩu Móng Cái đón khoảng 37.000 khách du lịch Trung Quốc, có 3 tàu biển đưa trên 2.000 lượt khách du lịch; đền Cửa Ông đón trên 30.000 lượt khách hành hương.

Thừa Thiên Huế: trong dịp Tết có trên 82.000 khách du lịch lưu trú (trên 70% là khách quốc tế), tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Đà Nẵng: đón trên 44.000 lượt khách (trong đó khách quốc tế là trên 30.000 lượt, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước), công suất sử dụng phòng của cơ sở lưu trú đạt 80%.

Hải Phòng: đón gần 55.000 lượt khách (tăng 5% so với cùng kỳ năm trước), trong đó có trên 26.000 khách quốc tế. Lào Cai: đón gần 90.000 lượt khách, tăng 5% so vói cùng kỳ năm trước.

Khánh Hòa: trong 02 ngày đầu năm đón 190.000 lượt khách, tăng trên 10% so với cùng kỳ năm trước, công suất sử dụng phòng khách sạn đạt 80%.

Lâm Đồng: đón 280.000 lượt khách (tăng 6% so với cùng kỳ năm trước), khách quốc tế là 14.000 lượt. Công suất sử dụng phòng khách sạn đạt trên 90%; Cần Thơ: đón 696.000 lượt khách (tăng 10% so với cùng kỳ năm trước), trong đó khách du lịch lưu trú đạt 65.000 lượt. 

Kiên Giang: đón 280.000 lượt khách (trong đó khách quốc tế là 11.000 lượt), công suất sử dụng phòng khách sạn đạt 55%. Riêng Phú Quốc đón trên 100.000 lượt khách, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước, công suất sử dụng phòng khách sạn từ 3 sao trở lên đạt trên 85%.../.

K.T

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực