Gần 500 thí sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội lần thứ 23

Chủ nhật, 22/04/2018 17:42
(ĐCSVN) - Qua 22 năm diễn ra Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội, đến nay đã có hàng trăm tài năng trẻ được phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, trở thành nguồn nhân lực trẻ về công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiệu đại hóa Thủ đô và đất nước.

Ngày 22/4, Thành đoàn - Hội đồng Đội Thành phố phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội lần thứ 23 năm 2018.

Ban tổ chức Hội thi trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia - Ảnh: HM

Phát biểu khai mạc Hội thi, đồng chí Nguyễn Khánh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức Hội thi cho biết: Đây là năm thứ 23 diễn ra Hội thi, đến nay đã có hàng trăm tài năng trẻ được phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, trở thành nguồn nhân lực trẻ về công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Hội thi năm nay có sự tham gia của 28 quận, huyện, thị xã và CLB Tin học thuộc Cung Thiếu nhi Hà Nội, thu hút gần 500 thí sinh tham gia, đó là những thí sinh đoạt giải cao tại Hội thi Tin học trẻ cấp quận, huyện, thị xã và những học sinh xuất sắc nhất được lựa chọn từ các đơn vị.

Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh tham gia đua tài tại 4 bảng: phần thi chung: Bảng A (Khối tiểu học) có 173 thí sinh; bảng B (Khối THCS) có 123 thí sinh ; bảng C (Khối THPT) có 40 thí sinh; phần mềm sáng tạo bảng D, E có 141 thí sinh với 75 phần mềm sáng tạo, phần mềm nhúng.

Đồng chí Nguyễn Khánh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn động viên tinh thần thí sinh tham gia Hội thi- Ảnh: HM

Ban tổ chức cho biết, năm nay, các sản phẩm phần mềm sáng tạo với nhiều ý tưởng phong phú, mang tính ứng dụng thực tế cao vào việc học tập, sinh hoạt, rèn luyện của học sinh như: Phần mềm “Học toán 5 với sơ đồ tư duy” của nhóm học sinh đến từ trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực, Ba Đình; Phần mềm “Trò chơi môn lịch sử lớp 5” của nhóm học sinh đến từ trường tiểu học Xuân Đỉnh; phần mềm “Bảo vệ môi trường của bạn Thuỳ Chi đến từ Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, Nam Từ Liêm… Bên cạnh đó, chủ đề tìm hiểu quyền, bổn phận, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng, chống tai nạn thương tích cũng được nhiều bạn trẻ quan tâm như: Phần mềm “Game về quyền trẻ em” của bạn Lan Hương đến từ trường THCS Dịch Vọng, Cầu Giấy; phần mềm “Tìm hiểu, tuyên truyền, bảo vệ sức khỏe, phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh” của nhóm học sinh đến từ trường tiểu học Tiền Phong, Gia Lâm…

Sau khi kết thúc hội thi, Ban tổ chức căn cứ kết quả của Hội đồng chấm thi họp xét và thành lập đội tuyển tham gia Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 23 vào tháng 7 năm 2018./.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực