Giải pháp giám sát chất lượng nguồn nước giành giải nhất Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên

Chủ nhật, 19/03/2017 13:31
(ĐCSVN) - Tối 18/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức vòng chung kết và trao giải thưởng cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên lần thứ nhất.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong tới dự.

Đồng chí Cao Đức Phát và đồng chí Lê Quốc Phong trao giải nhất cho nhóm tác giả Dương Quang Đạt, Trương Phương Nam, Nguyễn Đức Tú (Ảnh: Minh Châu)


Thực hiện chương trình "Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp" giai đoạn 2016 - 2021 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016 - 2017 với chủ đề “Năm sinh viên sáng tạo”; đồng thời, tạo môi trường cho sinh viên lập thân, lập nghiệp, tìm kiếm và tôn vinh những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của sinh viên, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên “Start-up Student Ideas” lần thứ I.

Sau 5 tháng phát động và triển khai trên mọi miền đất nước, từ 569 ý tưởng dự thi vòng sơ loại, 15 nhóm thí sinh với 15 ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc nhất, đại diện cho tinh thần khởi nghiệp, sự năng động, sáng tạo của sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước đã hội ngộ tại Hà Nội trong vòng chung kết toàn quốc.

Theo đánh giá của các chuyên gia, các ý tưởng khởi nghiệp đều tập trung giải quyết những vấn đề đang tồn tại, những nhu cầu từ thực tế cuộc sống như: Nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi, giải quyết vấn đề nhà ở trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, quy trình xử lí và tái chế rác hữu cơ một cách tiện lợi và an toàn, dịch vụ chăm sóc người khiếm thị… Từ 15 ý tưởng, Ban Tổ chức tiếp tục lựa chọn ra 3 ý tưởng xuất sắc trình bày trực tiếp trên sâu khấu và phản biện từ giám khảo.

Kết quả chung cuộc, giải nhất cuộc thi thuộc về ý tưởng: Giải pháp giám sát chất lượng nguồn nước và tự động thu nhập dữ liệu về chỉ số nước tiêu thụ cho các nhà máy nước tại Việt Nam (smart water) của nhóm tác giả Dương Quang Đạt, Trương Phương Nam, Nguyễn Đức Tú (Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Thái Nguyên) với tiền thưởng 50 triệu đồng, 500 triệu đồng hỗ trợ triển khai sản phẩm và chuyến trải nghiệm thực tế tại Hoa Kỳ.

2 giải nhì, mỗi giải 30 triệu đồng cùng chuyến trải nghiệm thực tế tại Singapore thuộc về hai ý tưởng: Bùn vi sinh của nhóm tác giả Phan Hồng Mức (Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ), Nguyễn Hữu Huy Hào (Cao đẳng Kỹ thuật – Kinh tế Cần Thơ) và Mạng xã hội ứng dụng trắc nghiệm trực tuyến đa nền tảng tungtung.vn của nhóm tác giả Phan Thanh Tùng (Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), Trần Trọng Nguyên (Đại học Khoa học kỹ thuật TP Hồ Chí Minh).

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng trao giải 2 giải ba, mỗi giải 20 triệu đồng cùng chuyến tham quan trải nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp lớn trong nước cho ý tưởng: Nông nghiệp công nghệ cao (IFF) và SE – Máng ăn tự động cho heo.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực