Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 4

Thứ tư, 14/06/2017 21:53
(ĐCSVN) - Từ ngày 20-22/6/2017, tại tỉnh Lai Châu và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) sẽ diễn ra Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 4.

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 3 . (Ảnh minh họa)

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc là hoạt động thường niên nhằm xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền, địa phương, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Qua đó tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hai nước, hai quân đội phát triển ổn định, bền vững; góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của nhân dân hai nước về biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển lâu dài.

Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 4 có nhiều hoạt động như: Tọa đàm giao lưu hữu nghị và giao lưu văn hóa, văn nghệ; khánh thành nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt – Trung; sơ kết 2 năm kết nghĩa cụm dân cư biên giới và diễn tập liên hợp chống tội phạm xuyên biên giới....

Thượng tướng Phạm Trường Long, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và đồng chủ trì cùng với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch trong Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 4.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực