Gương mẫu thực hiện tinh thần “thượng tôn pháp luật”, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm

Thứ ba, 13/12/2016 18:12
(ĐCSVN) - Sáng 13/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm và làm việc tại Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Thành phố Hà Nội. Cùng dự có Phó Viện trưởng Thường trực VKSND Tối cao Nguyễn Hải Phong; lãnh đạo UBND, HĐND Thành phố Hà Nội.

Đồng chí Hoàng Trung Hải và các đồng chí lãnh đạo Viện KSND TP Hà Nội. (Ảnh: Viết Thành)


Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội cho biết, trong năm 2016, Viện KSND hai cấp thành phố đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và tích cực phối hợp với các ngành tổ chức thực hiện tốt chức năng của ngành, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Công tác chuyên môn của Viện KSND đã từng bước chuyên nghiệp, bài bản, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Viện kiểm sát đã tích cực thể hiện vai trò trung tâm trong công tác phối hợp liên ngành đấu tranh phòng chống tội phạm. Công tác xây dựng ngành tiếp tục đổi mới, chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương cải cách tư pháp trong Ngành Kiểm sát nhân dân.

Trong năm qua, Viện KSND hai cấp Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai. Viện Kiểm sát hai cấp đã thực hiện nghiêm túc chủ trương “Nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa”.

Năm 2016, Cơ quan điều tra đã khởi tố mới 6.357 vụ, Viện kiểm sát đã phê chuẩn khởi tố với 9.837 bị can, tăng 30 vụ và giảm 9 bị can so với năm 2015. Tội phạm gia tăng chủ yếu ở nhóm tội về ma túy (2.488 vụ, tăng 20,13% số vụ; 22,78% số bị can); tội phạm về kinh tế - môi trường (105 vụ, tăng 22,09 vụ và 21,27 số bị can).

Tuy nhiên, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp và tập trung nhiều ở nhóm tội: trộm cắp tài sản; mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; cố ý gây thương tích, giết người nhằm mục đích cướp tài sản hoặc do mâu thuẫn trong sinh hoạt; đặc biệt, tội phạm về ma túy tăng cao. Nguyên nhân phát sinh tội phạm chủ yếu do lối sống hưởng thụ, có nhiều đối tượng phạm tội trong tình trạng sử dụng ma túy, ý thức chấp hành pháp luật chưa cao.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực hình sự, VKS đã thụ lý kiểm sát điều tra với 8.058 vụ/12.953 bị can, đề ra 7.128 bản yêu cầu điều tra, tỷ lệ giải quyết tại cơ quan điều tra đạt 87,52% (vượt 2,52% kế hoạch đề ra).

VKS đã phối hợp 3 ngành xác định 1.066 vụ án hình sự trọng điểm, áp dụng thủ tục rút gọn với 42 vụ án; phối hợp với tòa án tổ chức 1.418 phiên tòa xét xử lưu động, 323 phiên tòa rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa.

Công tác xét phê chuẩn việc bắt khẩn cấp, gia hạn tạm giữ, lệnh tạm giam được thực hiện thận trọng, đúng quy định pháp luật. Tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố đạt 99,9%, không để xảy ra trường hợp bắt giữ oan, sai hoặc vi phạm tố tụng hình sự.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, VKSND Thành phố còn có một số tồn tại, hạn chế như: công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của một số đơn vị chưa thật sự sát sao, hiệu quả; một số vụ án hình sự giải quyết kéo dài, phải trả điều tra bổ sung nhiều lần hoặc bị tòa án cấp trên hủy để điều tra xét xử lại; công tác kháng nghị, kiến nghị của một số đơn vị trực thuộc VKSND cấp huyện còn hạn chế, chất lượng chưa cao.

Tại buổi làm việc, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND Tối cao Nguyễn Hải Phong đánh giá, mặc dù phải tiếp nhận, xử lý lượng công việc tương đối lớn, VKSND Thành phố đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, đem lại kết quả hoạt động tốt, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, nổi bật là tỷ lệ bắt giữ chuyển khởi tố đạt 99,9% - là mức cao nhất của cả nước; tỷ lệ án hình sự được xử lý, tỷ lệ vụ việc được truy tố đúng thời hạn đạt mức cao... Những kết quả đó cho thấy trách nhiệm cao của VKSND Thành phố. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý, VKSND Thành phố vẫn còn để nhiều trường hợp bị quá hạn tạm giam, án tạm đình chỉ nhiều, vẫn có trường hợp phải trả hồ sơ... Thời gian tới, với yêu cầu rất lớn về cải cách tư pháp, chống oan, chống bỏ lọt tội phạm, VKSND Thành phố cần tiếp tục phát huy kinh nghiệm, khả năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Viết Thành)

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Kiểm sát TP trong năm 2016, đã góp phần tích cực giữ vững kỷ cương pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển bền vững của TP. Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt đánh giá cao kết quả không để xảy ra án oan, sai, không bỏ lọt tội phạm, đáp ứng được các chỉ tiêu hoạt động của ngành giao cho của VKS Hà Nội.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu mỗi cán bộ công chức ngành kiểm sát TP cần nhận thức sâu sắc tính chất ngày càng phức tạp và gia tăng của tình hình tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tham nhũng, kinh tế, tội phạm công nghệ cao, tội phạm có yếu tố nước ngoài. Từ đó, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức pháp luật, trình độ ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới và hội nhập quốc tế. Cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên công chức, đề cao tinh thần “thượng tôn pháp luật” và mong muốn mỗi cán bộ kiểm sát Thủ đô nêu cao sự gương mẫu, ứng xử đúng chuẩn mực trong cơ quan, nơi công cộng và nơi ở.

“Các địa phương khác nhìn Hà Nội với ánh mắt kỳ vọng, vì vậy chúng ta phải gương mẫu, kiên quyết sửa mình trong cung cách ứng xử với tinh thần khiêm tốn, cầu thị. Tới đây, TP sẽ ban hành hai quy chế ứng xử nơi công cộng và tại công sở, tất cả các cơ quan TP phải thực hiện. Đối với Viện Kiểm sát là cơ quan nội chính, càng phải thật mẫu mực xây dựng nếp sống tuân thủ pháp luật và nếp sống thanh lịch Hà Nội”, đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh./.

Hiền Hòa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực